BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong ngày bầu cử 

Cập nhật ngày: 23/05/2021 - 11:14

BTNO - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an toàn, Uỷ ban bầu cử tinh Tây Ninh đã có nhiều văn bản chỉ đạo rất sát sao, yêu cầu Uỷ ban bầu cử các cấp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Ở hầu hết các điểm bỏ phiếu, các vị lãnh đạo tỉnh cùng cử tri đều thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết đến 9 giờ 45, công tác bầu cử tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh diễn ra chặt chẽ, an toàn, người dân đi bầu khá đông, công tác phòng chống dịch đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy trình.

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, thời tiết sáng nay khá mát mẻ, thuận lợi cho người dân đi bầu và không khí chung rất phần khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Các cử tri trong tỉnh rất có trách nhiệm, nghiên cứu kỹ danh sách để sáng suốt lựa chọn người đủ đức đủ tài vào các cơ quan dân cử của Trung ương và địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh, phóng viên Báo Tây Ninh ghi nhận từ các điểm bỏ phiếu:

Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 kiểm tra thân nhiệt trước khi vào bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 654 thuộc khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh. Ảnh: Ngọc Diêu

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh sát khuẩn tay trước khi làm thủ tục bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 638, thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh. Ảnh: Đức An

Để bảo đảm giãn cách, khu vực bỏ phiếu số 638, thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh bố trí ghế ngồi cho cử tri. Ảnh: Đức An

Việc đo thân nhiệt được thực hiện nghiêm tại Sư đoàn 5. Ảnh: Hoàng Danh.

Ông Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh đo thân nhiệt trước khi vào điểm bầu cử số 572, khu dân cư biên giới Chàng Riệc (ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên). Ảnh: Tâm Giang.

Lễ khai mạc buổi bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu dân cư biên giới Chàng Riệc được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo nguyên tắc 5K. Ảnh: Tâm Giang.

Cử tri khai báo y tế phòng, chống dịch trước khi vào nhận phiếu bầu tại khu vực bầu cử số 696, Văn phòng ấp Bình Trung, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh. Ảnh: Minh Dương.

Cử tri khai báo y tế phòng, chống dịch trước khi vào nhận phiếu bầu tại khu vực bầu cử số 364, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu. Ảnh: Vũ Nguyệt

Nhân viên Y tế và đoàn viên thanh niên tình nguyện “trực chiến” đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho cử tri tại tổ bầu cử số 247, ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Ảnh: Đ.V.T

Cử tri sát khuẩn trước điểm bầu cử ở phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng. Ảnh: Tấn Hưng.

Cử tri rất có ý thức trong việc đeo khẩu trang, giãn cách và khai báo y tế. Ảnh: Thiên Di – Thanh Nhi

Cử tri Khu dân cư biên giới Chàng Riệc, ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên chấp hành quy định phòng chống dịch, bảo đảm giãn cách. Ảnh: Tâm Giang.

Trong quá trình bầu cử, cán bộ - chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Lam phát tờ rơi, vận động bà con nâng cao tinh thần tố giác tội phạm xuất nhập cảnh qua biên giới. Ảnh: Trung Quân.

Cử tri bỏ phiếu tại Khu Cách ly Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Ảnh: Đại Dương

Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra việc phân công các ca, kíp trực tại các tổ chốt trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh. Trong ảnh, Đại tá Lê Hồng Vương - Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại chốt phòng dịch số thuộc Đồn biên phòng Phước Tân (huyện Châu Thành).

Đại tá Lê Hồng Vương chỉ đạo, trên địa bàn ngoại biên tiếp giáp huyện Châu Thành vừa phát hiện có ca dương tính với Covid-19, người này làm nghề buôn bán dọc biên giới, hiện phía Campuchia đang điều tra, truy vết, ngăn chặn. do vậy ông đề nghị các tổ chốt, sau khi hoàn thành việc bầu cử, tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ, duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, siết chặt an ninh vùng biên, không để sót lọt người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Trung Quân.

BTNO

(thực hiện)