BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 17/04/2020 - 20:05

BTNO - Trong ngày 17.4, ngành Y tế Tây Ninh cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với một số người đang thực hiện cách ly tại các khu tập trung của tỉnh.

Theo đó, có 42 mẫu xét nghiệm đều âm tính với SASR-CoV-2, trong đó Gò Dầu có 29 mẫu, Tân Châu 2 mẫu, Tân Biên 4 mẫu, Dương Minh Châu 1 mẫu và khu cách ly K71 có 6 mẫu. Sau khi có kết quả, các địa phương, đơn vị sẽ xem xét tổ chức cấp giấy hoàn thành cách ly cho người đủ điều kiện thoát cách ly.

Tính đến 15 giờ ngày 17.4, toàn tỉnh Tây Ninh cách ly tại cơ sở y tế là 40 người; cách ly tập trung 262 người, trong đó tại K71 có 128, khu cách ly KTX Trường Kinh tế Kỹ thuật 70 người và tại các khu cách ly khác 64 người. Ngoài ra, có 35 người thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Một trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường- Ảnh minh hoạ

Từ đầu mùa dịch, Tây Ninh ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19, được điều trị tại BVĐK tỉnh. Đã có 2 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện, 1 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị với tình trạng sức khoẻ hiện tại tốt, mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở bình thường; ăn uống bình thường.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 785 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết…)

Cũng trong ngày 17.4, Sở GD&ĐT Tây Ninh đã ban hành Công văn số 854  thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 đến hết ngày 3.5.2020.

Về việc kiểm tra, xử lý tình trạng tụ tập đông người và không đeo khẩu trang nơi công cộng trên địa bàn tỉnh, 44 đoàn kiểm tra trong tỉnh đã thực hiện kiểm tra 434 trường hợp, nhắc nhở 99 trường hợp, cảnh cáo 34 trường hợp, xử phạt 10 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường với tổng tiền phạt 2.000.000 đồng.

B.T