Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Tổng kết năm học 2018-2019 

Cập nhật ngày: 18/05/2019 - 16:36

BTNO - Sáng nay (18.5), hơn 500 trường học trong toàn tỉnh đã làm lễ tổng kết năm học 2018 – 2019.

* Đến dự lễ tổng kết tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha có bà Mai Thị Lệ- Giám đốc Sở GĐ&ĐT.

Bà Mai Thị Lệ- Giám đốc Sở GD&ĐT trao bằng khen cho 5 giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy.

Cô Bành Thu Thảo- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha cho biết, năm học vừa qua, Trường có tổng số 905 học sinh, 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Kết thúc năm học, trường có 654 học sinh giỏi, đạt tỷ lệ 72,3% và 248 học sinh khá, đạt tỷ lệ 27,4%. So với năm học 2017 - 2018, tỉ lệ học sinh đạt học lực giỏi giảm 0,2%; học sinh khá tăng 0,5%; học sinh trung bình giảm 0,16%.

Trong năm, nhà trường đã đạt 190 giải học sinh giỏi và giải thưởng các loại từ vòng tỉnh trở lên cùng nhiều giải tham gia các hoạt động khác, trong đó có 12 giải cấp quốc gia, 87 giải khu vực, 91 giải cấp tỉnh và 25 giải ở các hoạt động khác.

Tại buổi lễ tổng kết, bà Mai Thị Lệ- Giám đốc Sở GD&ĐT đã trao tặng bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh của UBND tỉnh cho 5 giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy. Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng cho tập thể lớp xuất sắc và các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, năm học 2018-2019.

Tâm Giang

* Tại Tân Biên, hơn 50 điểm trường THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non đã đồng loạt tổng kết năm học 2018-2019.

Đến dự lễ tổng kết năm học tại Trường THPT Trần Phú có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện Tân Biên. Đây là trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của huyện Tân Biên.

Trong năm học này, nhà trường có gần 1.100 học sinh theo học. Công tác giảng dạy và học tập được đổi mới, tập trung vào việc rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh ở các bộ môn; đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; tổ chức dạy bồi dưỡng cho học sinh giỏi ở các khối, lớp và tổ chức dạy phụ đạo cho các em học sinh yếu kém tại trường.

Trao thưởng cho các em học sinh giỏi và học sinh tiên tiến năm học 2018-2019.

Trong năm học 2018-2019, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên chiếm gần 90%; trong đó có  trên 49% khá giỏi; 7 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn Toán, ngữ Văn, Lịch Sử và tiếng Anh.

Tại buổi lễ, nhà trường đã khen thưởng cho cho 540 học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2018-2019; trao tặng 45 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

Đức Thịnh

* Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Bến Cầu) cũng đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019. Đến dự có ông Vương Quốc Thới- Bí thư huyện ủy Bến Cầu cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện.

Năm học 2018-2019 trường có trên 913 em học sinh đang theo học. Kết quả xếp học lực cuối năm có 197 học sinh đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 21,58%; 378 em loại khá, chiếm tỷ lệ 41,4%.

Có 5 học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi ở các môn tiếng Anh, Địa lý, ngữ Văn và nhiều giải thưởng cao trong các hội thi, hội thao về tìm hiểu pháp luật, hội thao quốc phòng, Đại hội thể dục thể thao…

Ngoài ra, tham gia kỳ thi Olympic lần V, THPT Nguyễn Huệ đạt 13 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Dịp này, Hội Khuyến học Bến Cầu và các mạnh thường quân đã trao 24 suất học bổng trị giá 16 triệu đồng cho các em đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

UBND huyện, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho các giáo viên, học sinh có nhiều nỗ lực trong công tác giảng dạy và học tập. UBND tỉnh Tây Ninh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho thầy Nguyễn Minh Sơn- Hiệu trưởng nhà trường.

Khánh Hội

Trường Mầm non Hiệp Ninh (TP.Tây Ninh) tổ chức tổng kết năm học 2018-2019. Năm học qua, Trường Mầm non Hiệp Ninh có 11 lớp với 423 học sinh. Công tác tổ chức bán trú ngày càng chất lượng, tạo được niềm tin cho phụ huynh.

100% trẻ được khám sức khỏe 2 lần/năm. Tỷ lệ học sinh nhẹ cân, thấp còi dưới 0,5%. Công tác giảng dạy tại trường luôn được đổi mới, sáng tạo nhằm giúp học sinh vừa học vừa chơi, vừa tiếp thu kiến thức.

Khen thưởng cho các em học sinh.

Với sự nỗ lực của thầy và trò, năm học 2018-2019, nhà trường có 100% cháu đạt loại giỏi, xuất sắc được khen thưởng trong buổi lễ.

Dịp này, nhà trường cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 3 giáo viên và khen thưởng giáo viên đạt thành tích trong các hội thi, hội giảng.

Lê Thùy