BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

Cập nhật ngày: 29/11/2023 - 14:58

BTN - Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Gia Phương đề nghị các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Quang cảnh buổi lễ phát động.

Sáng 28.11, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”.

Tham dự buổi lễ có ông Vũ Gia Phương- Phó Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe báo cáo về diễn biến dịch bệnh HIV/AIDS trong thời gian gần đây. Theo báo cáo, tình hình dịch HIV/AIDS tại Tây Ninh có xu hướng tăng về số lượng mới phát hiện nhiễm HIV/AIDS.

Hình thái lây truyền HIV qua đường tình dục tiếp tục có xu hướng tăng, người nhiễm HIV nhóm tuổi từ 25-49 chiếm tỷ lệ cao nhất; tỷ lệ nhiễm HIV được phát hiện là nam tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây. Sự trẻ hoá đối tượng nhiễm bệnh cùng cách lây nhiễm tập trung qua đường tình dục đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm của dịch bệnh HIV/AIDS đối với giới trẻ hiện nay.

Kêu gọi sự chung tay phòng, chống bệnh HIV/AIDS, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Gia Phương đề nghị các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS, tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Ngọc Bích