BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Triển khai kế hoạch phối hợp làm công tác dân vận 

Cập nhật ngày: 06/06/2020 - 23:58

BTNO - Theo kế hoạch, thời gian phối hợp liên ngành làm công tác dân vận là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 16 đến 30.7.2020.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh (BCĐ) đã tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành làm công tác dân vận đợt 1 năm 2020. Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Hợp và lãnh đạo Sư đoàn 5 động viên cán bộ, chiến sĩ sư đoàn hoàn thành tốt đợt làm công tác dân vận- Ảnh minh hoạ

Đợt 1 năm 2020, công tác vận động quần chúng tập trung phối hợp tuyên truyền vào các nội dung: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Luật Biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam; phòng, chống dịch Covid-19; Luật nghĩa vụ quân sự; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân; kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27.7…

Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phối hợp hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp nhân dân lao động sản xuất, chăm sóc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử; phối hợp xây tặng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết...

Tùy tình hình cụ thể, có thể chọn và làm một số công trình thực sự có ý nghĩa thiết thực, giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương. Vận động các đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tích cực hỗ trợ, tham gia chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các đối tượng chính sách, nhân dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong đợt làm công tác dân vận lần này, mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng một mô hình công tác dân vận khéo. Hội Chữ thập đỏ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng 600 suất quà cho đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số, người theo đạo trên địa bàn huyện Bến Cầu.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp xây tặng 37 căn, sửa chữa 67 căn nhà tình nghĩa và thăm, tặng 210 phần quà cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Thời gian phối hợp liên ngành làm công tác dân vận là 15 ngày (từ ngày 16 đến 30.7.2020), tổ chức ra quân trang trọng, đồng loạt trên 94 xã, phường, thị trấn.

Lê Quang