Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Tưng bừng ngày hội giao quân 

Cập nhật ngày: 27/02/2024 - 15:06

BTNO - Sáng nay, 27.2, lễ giao nhận quân năm 2024 diễn ra đồng loạt tại 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

* Sáng 27.2, tại Khu di tích Căn cứ địa Trảng Bàng ở vùng Tam Giác Sắt (Căn cứ Rừng Khỉ, ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng), UBND thị xã Trảng Bàng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã tới dự, động viên và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Thiếu tướng Võ Văn Thi và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự lễ giao nhận quân tại thị xã Trảng Bàng.

Cùng dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo thị xã Trảng Bàng; đại diện các đơn vị nhận quân và thân nhân các thanh niên trúng tuyển.

Năm 2024, thị xã Trảng Bàng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 262 thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái tặng hoa động viên tân binh.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng Trần Tương Quốc biểu dương tinh thần tự giác, tự nguyện thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của 262 thanh niên trúng tuyển, góp phần phát huy truyền thống của tuổi trẻ Trảng Bàng tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao hoa, động viên các nữ tân binh .

 “Lãnh đạo Thị xã rất tin tưởng và tự hào về những người con ưu tú của Trảng Bàng sẽ lập được thành tích trong thời gian công tác, tại ngũ, hoàn thành tốt trách nhiệm của người thanh niên đối với quê hương, Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân luôn quan tâm đến gia đình các tân binh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các đồng chí an tâm thực hiện nghĩa vụ”- ông Trần Tương Quốc nhấn mạnh.

Thay mặt 262 thanh niên nhập ngũ, tân binh Tô Nhật Trường chia sẻ, bản thân rất vinh dự, tự hào được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình để bảo vệ Tổ quốc.

Tâm Giang

* Tại Khu Di tích Căn cứ Lõm vùng ruột huyện Gò Dầu (ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gò Dầu tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tặng hoa chúc mừng tân binh.

Đến dự có ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Anh Minh- Giám đốc Sở VH,TT&DL, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, phụ trách huyện Gò Dầu; Thượng tá Trần Văn Toàn- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Gò Dầu, các đơn vị nhận quân và thân nhân chiến sĩ mới.

Tại buổi lễ, huyện Gò Dầu bàn giao và tiễn đưa 254 thanh niên địa phương trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị nhận quân. Trong đó, có 3 đảng viên, còn lại là đoàn viên, thanh niên ưu tú của các xã, thị trấn Gò Dầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhu- Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Gò Dầu cho biết: “Thời gian trong quân đội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc đời của các em. Nơi đây chính là môi trường thuận lợi, điểm tựa vững chắc, hành trang vô giá để các em tiếp bước vào tương lai một cách tự tin.

Tôi tin tưởng rằng các em sẽ tiếp tục phát huy và làm sáng ngời thêm truyền thống cách mạng tốt đẹp của huyện Gò Dầu, bằng việc tích cực học tập, rèn luyện, thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ cao quý của mình trong quân đội, góp phần xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tân binh Hoàng Đình Phúc, ngụ xã Hiệp Thạnh, đại diện 254 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Gò Dầu phát biểu thể hiện quyết tâm, hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là người con của quê hương 2 lần quyết tử.

Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ của huyện Gò Dầu được đưa về các đơn vị: Lữ đoàn Pháo binh 75, Bộ Tham mưu Quân khu 7; Trung đoàn 5, Sư đoàn 5; Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7 và Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Đại Dương

* Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, sáng 27.2, huyện Tân Châu long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Đến dự lễ giao nhận quân có ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện Tân Châu cùng đại diện các đơn vị nhận quân, đoàn viên thanh niên và thân nhân các tân binh.

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các tân binh.

Phát biểu chúc mừng 209 tân binh trúng tuyển và thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch UBND huyện Võ Hồng Sang tin tưởng rằng, các tân binh sẽ phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, công an, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thanh niên Nguyễn Kiên Danh đại diện cho 209 thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ hứa quyết tâm phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người lính trong quân ngũ.

Năm 2024, huyện Tân Châu có 209 công dân nhập ngũ, được giao về các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 4, Sư đoàn Bộ binh 5; Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7 và Công an tỉnh.

Lễ giao nhận quân năm 2024 của huyện Tân Châu diễn ra nhanh gọn, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và giao đủ 100% quân số.

Chí Thành

* Hoà cùng không khí của ngày hội tòng quân, sáng 27.2, Bến Cầu long trọng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn 154 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ.

Dự buổi lễ có ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đại tá Trần Quốc Hưng– Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; ông Trần Lê Duy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo huyện Bến Cầu cùng thân nhân của các tân binh.

Trong đợt này, Bến Cầu có 115 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 39 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân; các thanh niên nhập ngũ đều đạt sức khoẻ tốt, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hoá đúng tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển quân.

Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ Bến Cầu, sẵn sàng tiếp bước cha anh, lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Thiện

Tham dự lễ giao quân tại Khu Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu có bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; bà Lê Thị Ngọc Yến- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Hồng Sơn- Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu; ông Dương Văn Ư- Chủ tịch UBND Huyện Dương Minh Châu và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Đại biểu tặng hoa cho tân binh.

Đợt giao quân lần này, Huyện Dương Minh Châu có 200 thanh niên được giao về các đơn vị: Trung tâm Huấn luyện Công an tỉnh; Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7; Tiểu đoàn Vệ binh 180; Trung đoàn Bộ binh 174; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trường Quân sự Quân khu 7.

Phần lớn các tân binh đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sức khoẻ và trình độ của thanh niên nhập ngũ được nâng lên hằng năm. Nhiều thanh niên đã được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường nhập ngũ. 100% tân binh là những gương mặt ưu tú, tiêu biểu cho hàng ngàn thanh niên Huyện Dương Minh Châu sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ giao quân, ông Dương Văn Ư- Chủ tịch UBND Huyện Dương Minh Châu mong rằng 200 thanh niên ưu tú của huyện phát huy truyền thống cách mạng, nhanh chóng tiếp cận, thích nghi với môi trường quân đội, xung kích đi đầu trong các hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho 200 công dân của Huyện Dương Minh Châu nhập ngũ năm 2024, tân binh Trương Việt Dũng chia sẻ, bản thân nhận thức rõ việc nhập ngũ là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người thanh niên và xin hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vũ Nguyệt

* Tại Khu Căn cứ Năm Trại (xã Trường Đông), thị xã Hoà Thành tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh và thị xã Hoà Thành tặng hoa động viên các tân binh.

Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Văn Đẹp- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đại diện Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh và lãnh đạo thị xã Hoà Thành cùng các đơn vị nhận quân.

Trong đợt giao quân này, thị xã Hoà Thành có 254 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ; trong đó, 220 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 34 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân; hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Tân binh được giao về các đơn vị: Sư đoàn 5, Lữ đoàn Thông tin 23, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Võ Liêm

* Sáng 27.2.2024, tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Huyện uỷ Châu Thành, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Đến dự có ông Nguyễn Hồng Thanh- Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; anh Nguyễn Thanh Tùng- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phụ trách huyện Châu Thành; ông Nguyễn Thành Tiễn- Bí thư Huyện uỷ Châu Thành cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự của 15 xã, thị trấn đã đến dự.

https://baotayninh.vn/image/tsdt/2024/20240227/images/DSC01379.JPG

Ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng hoa cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, huyện Châu Thành được giao 270 chỉ tiêu công dân nhập ngũ trong đó chính thức 259, dự phòng 11. Trong đó có 43 thanh niên trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và 3 đảng viên. Huyện Châu Thành giao quân cho các đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Lữ đoàn Phòng không 77; Bộ CHQS tỉnh; Tiểu đoàn Vệ binh 180 và Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tiễn- Bí thư Huyện uỷ Châu Thành đã thắp cao ngọn lửa truyền thống của quê hương Châu Thành, ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa lòng của tuổi trẻ Châu Thành quyết tâm đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, động viên các chiến sĩ trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Lê Ngọc Ẩn- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm và bày tỏ tin tưởng với sức trẻ và lòng nhiệt tình, cùng tinh thần xung kích, các thanh niên lên đường nhập ngũ tích cực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong quân ngũ.

Lễ giao nhận quân năm 2024 huyện Châu Thành diễn ra trang trọng, an toàn và tiết kiệm, theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, các thanh niên lên đường nhập ngũ đều phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và quân đội giao phó.

Gia Hân

* Ngày 27.2, tại Khu di tích lịch sử kháng chiến thành phố Tây Ninh (ấp Giồng Cà, xã Bình Minh), UBND thành phố Tây Ninh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.

Tân binh Thành phố hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đến dự có ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành uỷ thành phố Tây Ninh; bà Phan Thị Thuỳ Vân- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Huân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo HĐND, UBND Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố mong muốn các tân binh, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu rèn luyện, học tập, chấp hành nghiêm các chế độ, nội quy, kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đợt giao nhận quân năm nay, Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 262 thanh niên. Trong đó, 221 thanh niên giao về cho các đơn vị quân đội, gồm: Sư đoàn 5, Bộ CHQS tỉnh, Binh chủng Đặc công, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Quân sự Quân khu 7 và 41 thanh niên giao Công an tỉnh. 100% thanh niên nhập ngũ đợt này là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có 3 thanh niên là đảng viên.

Hà Nam

* Tại khu lễ hội huyện Tân Biên, UBND huyện trang trọng tổ chức lễ giao, nhận quân giữa địa phương với các đơn vị nhận quân.

Chủ tịch UBND huyện Tân Biên Nguyễn Thị Thành trao quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đến dự, động viên các công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trịnh Ngọc Phương- Giám đốc Sở Tài chính; Thượng tá Nguyễn Đức Thảo- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện Tân Biên.

Đợt này, huyện Tân Biên có 199 công dân, trong đó có 160 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 39 công dân tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân; có 2 đảng viên, còn lại là đoàn viên thanh niên.

Các công dân lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: Trung đoàn 5, Sư đoàn 5; Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7; Cục Tác chiến điện tử, Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh.

Duy Phú – Thạch Thảo