BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh và Bình Phước ký kết hợp tác phát triển lĩnh vực thư viện 

Cập nhật ngày: 11/06/2023 - 23:19

BTNO - Mới đây, tại hội trường Thư viện tỉnh Tây Ninh diễn ra hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển với tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025, lĩnh vực thư viện.

 

Hai bên ký kết hợp tác .

Đến dự có ông Nguyễn Nam Giang- Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh; ông Nguỵ Thanh Phong- Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh Tây Ninh; ông Vũ Ngọc Bích- Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Phước.

Hội nghị thông qua một số nội dung trọng tâm như: tổ chức phục vụ bằng xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Phước; chia sẻ tài nguyên thông tin số trên trang thông tin điện tử; tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; triển lãm sách nhân các sự kiện lớn của hai tỉnh, tổ chức hoạt động Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam; truyền thông, phổ biến tài nguyên thông tin thông qua hội thi, cuộc thi, triển lãm và trang thông tin điện tử.

Hai thư viện xác định mục tiêu chung trong công tác phục vụ bạn đọc là nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc phát triển văn hoá đọc, xây dựng xã hội học tập, tự nghiên cứu, tự học trong các hệ thống thư viện công cộng, tủ sách cơ sở; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, công nhân, học sinh, sinh viên và người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, đọc sách thường xuyên nhằm nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bình Phước và Tây Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Trên tinh thần tự nguyện vì sự phát triển chung của hoạt động thư viện, hai bên nhất trí cùng phối hợp triển khai các nội dung trên và tiến hành ký kết theo quy định. Đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh Tây Ninh và Thư viện tỉnh Bình Phước cam kết trong thời gian tới sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên; đề cao tính chủ động, hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin, thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác, bảo đảm hiệu quả phù hợp với đặc thù của 2 tỉnh.

Đây là dịp để Thư viện tỉnh Tây Ninh giới thiệu đến Thư viện bạn về cơ sở vật chất, tình hình hoạt động cũng như chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, thuận lợi về các hình thức phục vụ để thu hút bạn đọc đến với thư viện; cách luân chuyển sách về cơ sở; các phần mềm phục vụ công tác số hoá, xử lý tài liệu… để hai bên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là công tác phát triển văn hoá đọc tại địa phương.

Hoàng Yến