BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thả diều bị điện giật. 

Cập nhật ngày: 06/04/2020 - 16:33

BTNO - Thấy con diều vướng vào dây điện, nạn nhân cầm cây sắt móc diều ra thì bị điện giật.

Hiện trường nơi anh Hiếu bị điện giật.

Vào khoảng 17 giờ ngày 4.4, anh Phan Trung Hiếu (SN 1997, ngụ tổ 10, ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, Châu Thành) cùng chơi thả diều với cháu Nguyễn Bảo An (4 tuổi), nhà kế bên. Không may diều bị vướng vào dây điện trung thế, anh Hiếu cầm cây sắt leo lên mái nhà tôn để móc diều ra, không ngờ bị điện giật ngã trên mái nhà.

Lúc này, bà Trần Thanh Tuyển (53 tuổi, mẹ của anh Hiếu) nhìn thấy, nghi con trai bị điện giật nên kêu to để bà con trèo lên mái nhà đưa anh Hiếu xuống.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã chuyển anh Hiếu đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Hà Quang