Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thái Lan: “Áo đỏ” chiếm trụ sở đài truyền hình Thaicom
Thứ sáu: 05:43 ngày 09/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lực lượng an ninh Thái Lan buộc phải dùng hơi cay và vòi rồng để chống lại những người biểu tình chống chính phủ khi “cơn lũ áo đỏ” phá vỡ hàng rào quân đội và ập vào trụ sở đài truyền hình vệ tinh Thaicom.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan ngày càng leo thang khi những người biểu tình ủng hộ Mặt trận thống nhất vì Dân chủ chống độc tài (UDD) liên tục tăng cường hoạt động chống chính phủ của mình.

Hôm 9.4, lực lượng an ninh Thái Lan buộc phải dùng hơi cay và vòi rồng để chống lại những người biểu tình chống chính phủ khi “cơn lũ áo đỏ” phá vỡ hàng rào quân đội và ập vào trụ sở đài truyền hình vệ tinh Thaicom ở vùng Pathum Thani, ngoại ô thành phố Bangkok, trong một động thái nhằm yêu cầu phát sóng lại kênh truyền hình People TV của UDD (qua Thaicom) vốn bị chính phủ ngừng hoạt động sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Lực lượng áo đỏ thường sử dụng dùng kênh People TV của Thaicom để phát đi các thông điệp của họ.

Lực lượng an ninh cố gắng sử dụng hơi cay và vòi rồng để ngăn chặn những người biểu tình tràn vào đài truyền hình vệ tinh Thaicom nhưng bất thành. Ảnh: BP.

Website của tờ The Nation của Thái Lan đưa tin, 10 người đã bị thương trong cuộc trấn áp này. Tuy nhiên, lực lượng an ninh phải nhanh chóng thoái lui khi “áo đỏ” chiếm được trụ sở đài truyền hình. Đây là lần đầu tiên chính phủ Thái Lan dùng vũ lực kể từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố hôm 7.4.

Chính phủ đã áp đặt Luật Khẩn cấp sau khi hàng trăm “áo đỏ” đột kích toà nhà quốc hội Thái Lan và buộc các nhà lập pháp phải sơ tán khẩn cấp bằng trực thăng. Các lệnh bắt cũng đã được đưa ra đối với ít nhất 17 lãnh đạo UDD cầm đầu những người biểu tình “áo đỏ” chiếm giữ khu thương mại Bangkok.

Nhiều tuần qua thủ đô Bangkok khủng hoảng vì cuộc biểu tình của UDD yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức, giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm trong vòng 2 tuần, tuy nhiên Thủ tướng đề nghị kêu gọi bầu cử sau 9 tháng nữa.

Được biết, hàng loạt cuộc biểu tình tại Thái Lan bắt đầu khởi phát hồi tháng 3.2009 sau khi chính phủ đề nghị hỗ trợ 55USD/người cho 9 triệu công nhân thu nhập thấp để kích thích kinh tế. Dù chính sách này tương tự với chính sách mà cựu Thủ tướng Thaksin từng áp dụng khi còn đương nhiệm, nhưng những người phản đối cho rằng sự hỗ trợ của chính phủ do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nắm quyền không khác gì hành động “hối lộ” do chỉ được thực hiện khi cuộc khủng hoảng chính trị đã rơi vào tình trạng bế tắc. Những người biểu tình cáo buộc chính phủ của ông Abhisit nắm quyền một cách bất hợp pháp và yêu cầu ông Abhisit từ chức.

“Áo đỏ” cho biết, họ có kế hoạch tiếp tục tiến hành các cuộc biểu tình của họ cho đến sau Tết cổ truyền của người Thái vào tuần tới.

THUÝ TRINH

(Theo Washington Post, Ria Novosti)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục