Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
“Áo đỏ” cảnh báo, chính quyền của tân Thủ tướng Yingluck Shinawatra cần phải nhanh chóng điều tra sự thật cái chết của hàng chục người “Áo đỏ” bị quân đội trấn áp trong cuộc biểu tình hồi năm ngoái.

Hôm 7.7, Thida Thaworseth - lãnh đạo Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài UDD, hay còn gọi là phong trào “Áo đỏ” cảnh báo, chính quyền của tân Thủ tướng Yingluck Shinawatra cần phải nhanh chóng điều tra sự thật cái chết của hàng chục người “Áo đỏ” khi bị quân đội trấn áp trong cuộc biểu tình hồi năm ngoái tại Bangkok. Đây được xem là một trong những thách thức đối với tiến trình hoà giải dân tộc mà em gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã đưa ra khi vận động tranh cử.
![]() |
Những người “Áo đỏ” ăn mừng chiến thắng của đảng Vì nước Thái hôm 3.7 tại Bangkok. Ảnh: Reuters |
Bất chấp việc đảng Vì nước Thái (Puea Thai) cùng với các đảng liên minh kiểm soát 60% số ghế trong quốc hội, bà Yingluck vẫn phải tránh đối đầu gay gắt với quân đội – lực lượng có vai trò quan trọng trong chính trường Thái Lan đã từng tổ chức 18 cuộc đảo chính, trong đó có vụ lật đổ anh trai bà hồi tháng 9.2006. Tuy nhiên, nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan lại cũng đang đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng của phong trào “Áo đỏ” – lực lượng đã giúp bà giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua. Phong trào “Áo đỏ” cho rằng, cần phải điều tra rõ ràng, đưa ra xét xử “những người đứng đằng sau” việc ra lệnh cho quân đội mạnh tay trấn áp những người biểu tình ủng hộ ông Thaksin làm 91 người thiệt mạng, gần 2.000 bị thương.
Lãnh đạo phong trào “Áo đỏ” lo ngại rằng, việc tân Thủ tướng Yingluck đề xuất kế hoạch thông qua lệnh “đại xá” nhằm giúp cựu Thủ tướng Thaksin – bị tuyên án 2 năm tù vì tham nhũng – trở về nước, cũng sẽ xoá sạch “mọi tội trạng của những kẻ gây ra cái chết cho những người Áo đỏ”. Lãnh đạo phong trào Áo đỏ Thida Thaworseth đe doạ rằng, tân Thủ tướng cần phải nghe “tiếng nói của nhân dân” nếu không muốn mất đi sự ủng hộ của lực lượng này.
Với áp lực của phong trào “Áo đỏ”, tiến trình hoà giải dân tộc của tân Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang gặp nhiều khó khăn. Nếu mất đi sự ủng hộ “Áo đỏ”, tình trạng bất ổn kéo dài suốt 6 năm qua sẽ tiếp diễn. Nhưng nếu đối đầu với quân đội, nguy cơ đe doạ sự tồn tại của chính phủ mới rõ ràng là không nhỏ.
HY UYÊN
(Theo AP/Reuters)