Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
UDD kêu gọi Liên Hợp Quốc đưa lực lượng gìn giữ hoà bình đến Bangkok để ngăn chặn quân đội dùng vũ lực giải tán những người biểu tình.

Hôm 22.4, các lãnh đạo Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) đã kêu gọi Liên Hợp Quốc đưa lực lượng gìn giữ hoà bình đến thủ đô Bangkok để ngăn chặn quân đội dùng vũ lực giải tán những người biểu tình.
UDD giải thích cho động thái mới nhất này là vì họ lo sợ tái diễn vụ trấn áp những người biểu tình hôm 10.4 làm thiệt mạng 25 người và làm bị thương hơn 800 người.
Những người biểu tình “áo đỏ” do các lãnh đạo UDD Weng Tojirakarn, Jaran Ditthapichai và Korkaew Phikulthong dẫn đầu đã kéo đến văn phòng đại diện của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Bangkok để đệ trình bức thư gởi cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon, kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp khẩn cấp. Họ muốn LHQ gửi một lực lượng gìn giữ hoà bình đến giám sát điểm biểu tình chống chính phủ chính của UDD ở giao lộ Ratchaprasong, ngăn chặn chính phủ dùng vũ lực giải tán những người biểu tình. “Chúng tôi muốn Tổng thư ký LHQ hiểu rằng chính phủ đã dùng vũ lực để chống lại những người biểu tình ‘tay không một tấc sắt’” – ông Weng nói.
![]() |
“Áo đỏ” tụ tập trước văn phòng đại diện của LHQ tại thủ đô Bangkok để kêu gọi tổ chức quốc tế đưa lực lượng gìn giữ hoà bình đến Bangkok. Ảnh: Bangkok Post |
Trong thư gửi đến Tổng thư ký LHQ, lãnh đạo UDD Veera Musikapong yêu cầu ông Ban Ki Moon “chỉ trích và chặn đứng cuộc trấn áp của chính phủ để không mất mát những sinh mạng vô tội. Nhân danh hàng triệu công dân Thái, chúng tôi đề nghị LHQ khẩn cấp can thiệp để ngăn chặn một cuộc trấn áp sắp xảy ra nhằm vào những người ủng hộ UDD, những người đang biểu tình trong hoà bình tại thủ đô Bangkok”.
Theo UDD, có dấu hiệu cho thấy chính phủ sẽ dùng vũ lực, họ đã triển khai 10.000 binh lính tại đường Silom và cảnh sát quanh điểm biểu tình Ratchaprasong của “áo đỏ”.
Trong khi đó, căng thẳng tại Bangkok đang tăng cao khi những người ủng hộ chính phủ dự định huy động 100.000 người cho cuộc biểu tình vào lúc 16 giờ chiều 23.4 tại quảng trường Royal Plaza. Hôm 21.4, nhóm ủng hộ chính phủ đã tập trung bên đường, đối diện với phe áo đỏ. Họ ném đá, chai lọ và hô khẩu hiệu phản đối các cuộc tuần hành kéo dài của những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Trước đó, khoảng 500 người biểu tình “áo đỏ” của UDD đã chặn xe lửa chở 77 binh lính và khoảng 20 xe quân sự tại tỉnh Khon Kaen, cách Bangkok khoảng 390 km về phía đông bắc vì cho rằng, số binh lính và xe quân sự trên đang được đưa đến giao lộ Ratchaprasong ở thủ đô Bangkok để giải tán biểu tình. Tuy nhiên, sau đó họ đã chấm dứt ngăn chặn khi biết rằng quân đội đưa những binh lính ở Mahesak Polasep, huyện Chum Phae đến nhận nhiệm vụ tại huyện Yarang thuộc tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan.
Một nhóm “áo đỏ” khác ở huyện Ban Phai và Phon cũng chặn 4 xe quân sự chở 195 binh lính và thiết bị quân sự từ doanh trại Prachak Silapakom ở Udon Thani đang trên đường đi về miền Nam.
Hiện tại chính phủ đã triển khai khoảng 60.000 binh lính để giữ gìn an ninh tại Bangkok và tất cả binh lính đều được phép sử dụng đạn thật để tự vệ. Ngoài ra, khoảng 12.200 cảnh sát cũng được triển khai để tăng cường an ninh quanh điểm biểu tình ở Ratchaprasong.
THUÝ TRINH
(Theo Bangkok Post)