Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thái Lan: “Áo đỏ” phủ nhận cáo buộc liên quan với khủng bố
Thứ năm: 05:33 ngày 15/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - UDD phủ nhận những cáo buộc của chính phủ về việc bắn vào người biểu tình trong cuộc bạo động tối 10.4 ở đại lộ Ratchadamoen.

Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của chính phủ về việc bắn vào người biểu tình trong cuộc bạo động tối 10.4 ở đại lộ Ratchadamoen.

Trong cuộc họp báo hôm 15.4, ông Natthawut Saikua, một lãnh đạo UDD, dự đoán, trong 4-5 ngày tới sẽ có những cáo buộc cho rằng, UDD “bắt tay” với những kẻ khủng bố. Phán đoán của ông Natthawut Saikua được đưa ra sau khi Trung tâm chịu trách nhiệm về tình trạng khẩn cấp của chính phủ công khai những đoạn băng ghi hình về vụ bạo loạn giữa quân đội và người biểu tình, vốn gây ra cái chết của 24 người và làm bị thương hơn 800 người khác. 

Những người biểu tình “áo đỏ” tập trung tại khu trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok hôm 15.4. Ảnh: Reuters

Một trong những đoạn video clips có hình ảnh một nhóm người đàn ông có vũ trang, mặc trang phục đen và che kín mặt, đã tấn công thẳng vào quân đội trong các cuộc đụng độ.

Ông Natthawut nhấn mạnh, các lãnh đạo UDD sẽ chấp nhận trách nhiệm nếu có bằng chứng chứng minh rằng họ cấu kết với khủng bố. Tuy nhiên, ông phản đối kế hoạch của chính phủ về việc thành lập một uỷ ban chung của chính phủ và đại diện “áo đỏ” để điều tra về cuộc xung đột hôm 10.4. Ông cho biết, UDD chỉ chấp nhận một cơ quan trung lập thật sự điều tra về vụ việc này.

Hôm 14.4, “áo đỏ” đã đổi chiến thuật, dồn quân về khu trung tâm thương mại sầm uất ở thủ đô Bangkok để chuẩn bị cho “trận quyết chiến cuối cùng” trong chiến dịch lật đổ Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Từ tối 14.4, hàng chục ngàn người “áo đỏ” đã rút khỏi cầu Phan Fa và tập trung ở khu thương mại Rajaprasong, vì cho rằng việc làm tê liệt hoạt động của khu này sẽ gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế hơn và qua đó gia tăng áp lực lên chính phủ Thái Lan. 

TRINH DƯƠNG

(Theo Bangkok Post)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục