Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thái Lan: “Áo đỏ” và lực lượng an ninh tạm “đình chiến”
Thứ sáu: 05:14 ngày 23/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những người biểu tình “áo đỏ” của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài và lực lượng an ninh đã đạt được thoả thuận lùi khỏi hàng rào phòng thủ 100m.

Sáng 23.4, những người biểu tình “áo đỏ” của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài và lực lượng an ninh đã đạt được thoả thuận lùi khỏi hàng rào phòng thủ 100m sau cuộc đàm phán giữa lãnh đạo UDD Kwanchai Praipana và Chỉ huy sư đoàn cảnh sát thủ đô số 1, thiếu tướng Wichai Sangprapai.

Tình trạng căng thẳng ở Bangkok đã phần nào giảm nhẹ sau hàng loạt các vụ nổ làm ít nhất 1 người chết, 86 người bị thương vào đêm 22.4 khi áo đỏ đụng độ với những người biểu tình đủ màu sắc.

Thiếu tướng Wichai đã yêu cầu phe áo đỏ tháo dỡ hàng rào phòng thủ ở Sala Daeng nhưng lãnh đạo UDD Kwanchai từ chối, dù tướng Wichai đảm bảo cảnh sát và lực lượng an ninh không dùng vũ lực để giải tán những người biểu tình. Đến giữa trưa ngày 23.4, cảnh sát và phe áo đỏ đều bắt đầu lùi lại 100m cách hàng rào phòng thủ mà áo đỏ thiết lập tại giao lộ giữa hai đường Rama IV và Silom.

Có tin cho biết, phe áo đỏ đã mời đại diện 40 quốc gia đến thăm khu vực giao lộ Ratchaprasong – nơi áo đỏ đang cố thủ. Ông Natthawut Saikua – một trong những lãnh đạo UDD cho biết, đại diện các quốc gia đến chứng kiến cuộc biểu tình chống chính phủ của những người áo đỏ, sau đó họ sẽ cử các quan chức đến giám sát để bảo đảm chính phủ không dùng vũ lực để trấn áp những người biểu tình.

Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục điều tra đặc biệt Tarit Pengdit cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một trong 24 thành viên chủ chốt của UDD, diễn viên Methi Amornwuthikul. Ông Methi bị cảnh sát quận Khlong San, Bangkok bắt giữ hôm 22.4 vì sở hữu một khẩu súng được cho là đánh cắp của quân đội. Theo ông Tarit, Methi khai nhận chính các lãnh đạo UDD đã ra lệnh cho người biểu tình bắn vào binh lính trong cuộc biểu tình bạo động đêm 10.4 trên đường Ratchadamnoen. Ông Methi còn cho biết, những người biểu tình đã lấy cắp một số lượng lớn vũ khí, trong đó có cả súng máy, rồi phân phát cho mọi người.

Theo ông Tarit, lời khai của Methi có thể giúp ích cho cảnh sát trong việc truy tìm những kẻ mặc đồ đen bắn vào binh lính. Những người này có thể cũng liên quan đến vụ bắn đạn M79 ở đường Silom đêm 22.4. Nếu bị bắt giữ họ có thể bị cáo buộc tổ chức các hoạt động khủng bố với mức án tối đa là tử hình.

Tuy nhiên, ngay sau đó UDD đã bác bỏ những lời khai của ông Methi. UDD cho rằng, những gì mà ông Methi nói cũng không thể làm thay đổi một sự thật mà mọi người đều biết là chính binh lính đã bắn vào người biểu tình. Weng Tojirakarn, thành viên chủ chốt của UDD cho biết, từ lâu Methi đã không làm việc với UDD và không tham dự bất kỳ cuộc họp nào của UDD, vì thế việc ông này khai rằng, UDD đã nhóm họp và ra quyết định bắn binh lính là một điều bịa đặt.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Bangkok Post)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục