Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thái Lan: Bất ổn sau vụ ngân hàng bị ném lựu đạn
Chủ nhật: 05:50 ngày 28/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lãnh đạo của Mặt trận thống nhất vì Dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe “Áo đỏ”, đã bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vụ ném lựu đạn 4 chi nhánh Ngân hàng Bangkok.

Chiều 28.2, ông Natthawut Saikua – một trong những lãnh đạo cao cấp của Mặt trận thống nhất vì Dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe “Áo đỏ”, đã bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vụ ném lựu đạn 4 chi nhánh Ngân hàng Bangkok.

Ông Natthawut khẳng định, đây là thủ đoạn của những thế lực đen tối nhằm đẩy cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan ngày càng trở nên căng thẳng để hưởng lợi. Thậm chí, ông Natthawut còn bóng gió cho rằng, “những kẻ giật dây” vụ ném lựu đạn rất có thể là người ủng hộ Đảng Dân chủ cầm quyền nhằm vu oan cho phe “Áo đỏ” gây bạo động để dễ bề trấn áp sau khi Toà án Tối cao tịch thu hơn phân nửa gia sản của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Mặt khác, với cáo buộc này, chính phủ Thái Lan sẽ có cớ để áp đặt đạo luật An ninh nội địa nhằm ngăn chặn phe “Áo đỏ” tổ chức biểu tình, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 tới.

Cảnh sát xem xét hiện trường vụ ném lựu đạn vào chi nhánh Ngân hàng Bangkok ở thủ đô Bangkok hôm 27.2. Ảnh: AP

Trong khi đó, người phát ngôn Đảng Puea Thai đối lập, ông Prompong Nopparit tuyên bố, chính quyền của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã thất bại trong việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại thủ đô Bangkok và cần phải cách chức người chịu trách nhiệm lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban.

Chính phủ Thái Lan vẫn chưa có bình luận gì những tuyên bố của phe “Áo đỏ” lẫn đảng Puea Thai đối lập. Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit đã yêu cầu quân đội hỗ trợ lực lượng cảnh sát giữ gìn an ninh.

Trong khi cựu Thủ tướng Thaksin đang lên kế hoạch đệ đơn kháng cáo, kết quả của cuộc thăm dò dư luận do Abac tiến hành cho thấy, gần 57% những người được hỏi cho rằng, ông Thaksin nên chấp nhận phán quyết tịch thu 1,4 tỷ USD của Toà án Tối cao Thái Lan để giúp đất nước này chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 4 năm qua.

Tuy nhiên, vẫn có 32,6% người được hỏi phản đối phán quyết của toà và kêu gọi ông Thaksin nên tiếp tục cuộc chiến pháp lý.

Bên cạnh đó, có 81,5% người được hỏi cho rằng, ông Thaksin nên sử dụng số tiền 900 triệu USD còn lại đầu tư vào việc phát triển hệ thống giáo dục nước này; 71,5% yêu cầu ông Thaksin đầu tư vào những dự án xoá đói giảm nghèo.

Đ.H.T

(Theo Bangkok Post)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục