Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Toà án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết, tịch thu 1,4 tỷ USD trong tổng số tài sản trị giá 2,3 tỷ USD của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị đóng băng sau khi ông bị đảo chính hồi tháng 9.2006.

Sau phiên toà kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ, tối 26.2, Toà án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết, tịch thu 46,3 tỷ baht (khoảng 1,4 tỷ USD) trong tổng số tài sản 76 tỷ baht (khoảng 2,3 tỷ USD) của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị đóng băng sau khi ông bị đảo chính hồi tháng 9.2006.
Theo phán quyết của toà, số tiền 46,3 tỷ baht, gồm 6,8 tỷ baht cổ tức và 39,4 tỷ baht mà ông Thaksin và vợ cũ, bà Potjaman na Pombejra thu được từ việc bán cổ phần trong tập đoàn truyền thông Shin do ông Thaksin sáng lập cho quỹ đầu tư Temasek của Singapore. Toà án Tối cao Thái Lan cho rằng, ông Thaksin đã lạm dụng quyền lực và giàu lên một cách bất thường khi khi giữ chức Thủ tướng. Với quyền lực của mình, ông Thaksin đã đưa ra nhiều chính sách để làm lợi cho tập đoàn Shin khi ông chưa bán cổ phần cho đối tác Temasek. Do đó, cần phải sung công số tiền thu lợi bất chính này.
Tuy nhiên, toà cũng nhận định rằng, sẽ không công bằng nếu như tịch thu toàn bộ số tài sản 76 tỷ baht của ông Thaksin hiện đang được gởi trong các trương mục ngân hàng tại Thái Lan vì trong đó có số tài sản mà ông Thaksin có trước khi làm Thủ tướng (khoảng 900 triệu USD).
![]() |
Những người ủng hộ ông Thaksin bật khóc sau khi nghe phán quyết của toà - ảnh Getty |
Ngay sau phiên toà, trao đổi với những người ủng hộ qua điện thoại video từ Dubai (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất – UAE), ông Thaksin đã chỉ trích phán quyết của toà là không công bằng, mang động cơ chính trị và là “trò đùa quốc tế”. Ông kêu gọi những người ủng hộ hãy tiếp tục cuộc đấu tranh vì dân chủ.
Trong khi đó, hàng trăm người ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan tập trung tại tổng hành dinh của Đảng Puea Thai đã la ó khi toà đọc phán quyết.
Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hy vọng phán quyết của Toà án Tối cao hôm 26.2 sẽ góp phần làm bình ổn tình hình tại đất nước này. Chính phủ đã triển khai nhiều đơn vị cảnh sát và an ninh khắp thủ đô Bangkok vì lo ngại phong trào “áo đỏ” ủng hộ ông Thaksin sẽ bạo động.
Phe “áo đỏ” khẳng định, họ sẽ huy động khoảng 1 triệu người tham gia cuộc biểu tình vào ngày 17.3 và không có ý định biểu tình sau phiên toà. Các nhà phân tích cho rằng, phán quyết đầy bất lợi đối với ông Thaksin sẽ làm cho tình hình trở nên nóng hơn.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Bangkok Post/Reuters)