Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thái Lan: đảng Dân chủ tìm cách giải tán đảng Vì nước Thái
Thứ sáu: 11:31 ngày 08/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đảng Dân chủ cho rằng, đảng Vì nước Thái phạm luật khi sử dụng các chính khách là đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin vốn vẫn chưa hết hạn 5 năm cấm hoạt động chính trị.

Thua đau trong cuộc tổng tuyển cử, nhưng đảng Dân chủ của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva vẫn chưa “tâm phục, khẩu phục”. Ban Pháp luật của đảng Dân chủ đang tìm kiếm khả năng giải tán đảng Vì nước Thái (Puea Thai). Động thái này rất có thể sẽ kích động sự giận dữ của phong trào “Áo đỏ” – lực lượng ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã làm nên chiến thắng cho đảng Vì nước Thái trong cuộc bầu cử vừa qua.

“Chúng tôi yêu cầu Uỷ ban bầu cử (EC) kiến nghị Toà án Hiến pháp giải tán đảng Vì nước Thái”- Wiratana Kalayasiri, người đứng đầu Ban pháp luật của đảng Dân chủ cho biết. Các luật sư của đảng Dân chủ cho rằng, đảng Vì nước Thái phạm luật khi sử dụng các chính khách là đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin vốn vẫn chưa hết hạn 5 năm cấm hoạt động chính trị. Đảng Dân chủ cáo buộc, những chính khách này đã tham gia các hoạt động liên quan đến chính trị như hoạch định chính sách tranh cử, đọc các bài diễn văn vận động cử tri và tham gia vào quá trình lựa chọn ứng cử viên của đảng Vì nước Thái.

Trong 5 năm khủng hoảng chính trị tại Thái Lan, hai đảng thân Thaksin đã bị giải tán và hầu hết các nhà lãnh đạo của hai đảng này đều bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm do bị cáo buộc gian lận bầu cử. Đảng Dân chủ cũng đã từng may mắn thoát khỏi lệnh cấm hoạt động do bị cáo buộc sử dụng sai mục đích quỹ vận động tranh cử và nhận tài trợ bất hợp pháp.

Bà Yingluck Shinawatra trong cuộc họp báo tại trụ sở đảng Vì nước Thái tại Bangkok ngày 8.7. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, để đạt được mục đích giải tán đảng Vì nước Thái là cả một cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt nhiều tháng trời và khó có hy vọng ngăn chặn được bà Yingluck Shinawatra trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan vì bà không nằm trong số những nhân vật lãnh đạo có thể bị cấm hoạt động chính trị trong trường hợp đảng Vì nước Thái bị giải tán.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3.7, đảng Vì nước Thái giành được 265/500 ghế của Hạ viện. Để chiếm đa số trong Hạ viện, Vì nước Thái đã vận động 5 đảng nhỏ tham gia liên minh cầm quyền với 300 ghế. Trong khi đó, đảng Dân chủ chỉ giành được 159 ghế.

Dư luận Thái Lan cho rằng bà Yingluck chỉ là “bù nhìn” của anh trai mình - ông Thaksin, hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài. Việc bà Yingluck thắng cử hoàn toàn nhờ vào bộ máy vận động đã từng giúp ông Thaksin giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử năm 2001 và 2005. Dư luận Thái Lan cũng nghi ngờ, ông Thaksin sẽ sử dụng em gái như một “quân cờ” nhằm giúp ông được ân xá, thoát khỏi bản án 2 năm tù vì tội tham nhũng để về nước và quay trở lại nắm quyền.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bangkok hôm 8.7, bà Yingluck cực lực bác bỏ “những nghi ngờ” trên và khẳng định rằng, bà sẽ tự mình đưa ra mọi quyết định với tư cách là lãnh đạo đất nước. Tân Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, 20 năm kinh nghiệm trong kinh doanh có thể chứng minh, bà có thể tự mình quyết định mọi công việc, hoàn toàn không phải là “bù nhìn” của bất cứ ai, dù đó là anh trai.

Bà Yingluck nói thêm rằng, là em gái của cựu Thủ tướng Thaksin, bà sẽ nhận những lời khuyên có lợi cho đất nước của anh trai. Nhưng, với vai trò của một Thủ tướng bà sẽ đưa ra những quyết định “độc lập”.

Liên quan đến việc bầu Chủ tịch Hạ viện (cũng là Chủ tịch Quốc hội). Người phát ngôn đảng Vì nước Thái Prompong Nopparit cho biết, ngày 3.8, Hạ viện sẽ họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hạ viện và Phó Chủ tịch Hạ viện. Công việc tiếp theo là trình lên Nhà vua phê chuẩn.

Dự kiến chậm nhất là ngày 10.8, Thái Lan sẽ bầu Thủ tướng và trình nhà Vua phê chuẩn. Sau đó là các bước thành lập Chính phủ và trình danh sách nội các lên nhà Vua. Sau khi được nhà Vua phê chuẩn, Thủ tướng và Nội các sẽ tuyên thệ nhậm chức. Dự kiến, đầu tháng 9, Thủ tướng sẽ tuyên bố chính sách của chính phủ mới trước quốc hội.

Đ. Hoàng Thái

(Theo Reuters/AFP)

 

Từ khóa: