Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thái Lan gửi thư phản đối Campuchia sau vụ nổ mìn tại biên giới
Thứ sáu: 06:15 ngày 08/03/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vụ nổ mìn xảy ra cách đây vài ngày tại tỉnh Surin ở Đông Bắc Thái Lan, khu vực biên giới giữa Thái Lan – Campuchia, làm bị thương 3 binh sĩ nước này.

Hôm 7.3, quân đội Thái Lan đã gửi thư phản đối sang Campuchia sau vụ nổ mìn cách đây 2 ngày tại tỉnh Surin ở Đông Bắc Thái Lan, khu vực biên giới giữa Thái Lan – Campuchia, làm bị thương 3 binh sĩ nước này.

Binh lính Thái Lan kiểm tra một quả mìn được gài bên trong lãnh thổ nước này tại tỉnh Surin, giáp biên giới Campuchia. Ảnh: Bangkok Post

Tờ Bangkok Post đưa tin, thông qua Uỷ ban biên giới chung Thái Lan – Campuchia, Lực lượng đặc nhiệm Suranaree của Thái Lan đã trình quân đội Campuchia thư phản đối, trong đó khẳng định mìn được gài bên trong lãnh thổ Thái Lan tại huyện Phanom Dong Rak của tỉnh Surin.

Ba binh sĩ bị thương do dẫm phải mìn trong lúc cùng đồng đội tuần tra gần đền Ta Kwai ở huyện Phanom Dong Rak. Một trong ba binh sĩ này đã bị mất chân phải, trong khi 2 người còn lại bị thương do trúng những mảnh vỡ của mìn.

Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suwaree cho biết, Thái Lan tin rằng những quả mìn mới được gài gần đây, nó không thể là một quả mìn còn sót lại sau các cuộc giao tranh, bởi tất cả những quả mìn cũ sót lại sau cuộc xung đột quanh hai ngôi đền Hindu Ta Muen Thom và Ta Kwai hồi đầu năm 2011 đều đã được dọn sạch.

Sau vụ nổ hôm 5.3, quân đội Thái Lan đã kiểm tra và phát hiện 11 quả mìn khác trong khu vực.

Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm Công ước Ottawa về việc cấm sử dụng mìn sát thương mà hai nước đều có tham gia.

Vào năm 1997, tại Ottawa (Canada), 143 nước đã phê chuẩn công ước về mìn sát thương và được thực thi từ năm 1999. Theo đó, cấm sử dụng, sản xuất, tồn trữ và chuyển giao mìn sát thương, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ những khu vực cài mìn trong kỳ hạn 10 năm. Một nghiên cứu cho biết, trên toàn thế giới, cứ mỗi 22 phút có một người chết vì mìn sát thương.

Theo Handicap International- một tổ chức phi chính thủ hoạt động trong lĩnh vực phòng ngừa và hạn chế hậu quả của khuyết tật , 86% người thiệt mạng vì mìn là thường dân, trong đó có ít nhất 25% là trẻ em do "đùa nghịch" với mìn.

THUÝ TRINH

Theo Bangkok Post

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục