Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nỗ lực chấm dứt tình trạng bất ổn ở khu vực miền Nam Thái Lan đã đạt được một bước tiến đầy đột phá.

Nỗ lực chấm dứt tình trạng bất ổn ở khu vực miền Nam Thái Lan đã đạt được một bước tiến đầy đột phá, khi chính quyền Bangkok đồng ý đàm phán hoà bình với một trong những nhóm Hồi giáo ly khai lớn ở nước này. Thoả thuận khung phác thảo tiến trình đàm phán được ký kết tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia hôm 28.2, mở ra hy vọng chấm dứt cuộc xung đột làm hơn 5.000 người thiệt mạng từ năm 2004 cho đến nay.
![]() |
Người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Thái Lan, Paradorn Pattanathabutr (giữa, bên trái) và thủ lĩnh BRN, Hassan Taib (giữa, bên phải) trao đổi văn kiện chấp nhận hoà đàm. Ảnh: Reuters |
Hãng tin Reuters cho biết, các quan chức an ninh cao cấp Thái Lan đã thảo luận tiến trình đàm phán với đại diện lực lượng Barisan Revolusi Nasional (BRN) – nhóm Hồi giáo đòi quyền tự trị, thậm chí thành lập một nhà nước ly khai ở miền Nam. Tuy nhiên, vẫn chưa có nguồn tin nào tiết lộ chi tiết những thoả thuận về điều kiện ngừng bắn, sau khi bạo lực gia tăng trong những tháng gần đây. Hiện cũng chưa biết khi nào các cuộc đàm phán hoà bình bắt đầu khởi động.
Trước đó, có tin cho biết, chính phủ và quân đội Thái Lan đã từng bí mật tiến hành hàng loạt cuộc gặp các nhóm Hồi giáo ly khai khác nhau ở khu vực miền Nam. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bangkok công khai về khả năng đàm phán hoà bình. Thoả thuận tại Kuala Lumpur đánh dấu đậm vai trò nhà trung gian Malaysia – quốc gia đã từng làm trung gian cho việc ký kết thoả thuận hoà bình giữa chính phủ Philippines và phiến quân Hồi giáo hồi tháng 10.2012. Cũng trong ngày 28.2, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã đến Malaysia gặp người đồng cấp Najib Razak để thảo luận về tiến trình đàm phán hoà bình, kế hoạch tăng cường hợp tác kinh tế và phát triển hệ thống đường sắt xuyên biên giới hai nước.
Chính quyền Bangkok hy vọng rằng, việc đàm phán hoà bình với phiến quân Hồi giáo sẽ góp phần mở ra một triển vọng mới trong việc xây dựng và phát triển ở khu vực miền Nam Thái Lan, vốn bị trì trệ do tình trạng bất ổn. Thái Lan là nhà sản xuất cao su lớn nhất thế giới, mà khu vực miền Nam là nơi trồng nhiều cao su nhiều nhất. Không ít lần, phiến quân tấn công vào các cơ sở chế biến và đồn điền cao su gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất cũng như xuất khẩu của nước này.
TRINH DƯƠNG
Theo Reuters