Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Báo điện tử Bangkok Post dẫn lời Thủ tướng Abhisit Vejjajiva kêu gọi tất cả các bên tôn trọng phán quyết của Toà án để chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài.

Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến phiên toà phán quyết việc có tịch thu khối tài sản khoảng 2,2 tỷ USD của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, nhưng tình hình chính trị tại Thái Lan đã bắt đầu nóng lên trong vòng một tháng qua.
Những người ủng hộ cựu Thủ tướng bị đảo chính hồi năm 2006, hay còn gọi là phe áo đỏ, tuyên bố họ sẽ tiến hành biểu tình với quy mô lớn ngay sau khi Toà án Tối cao có phán quyết cuối cùng vào ngày 26.2 tới. Tuy nhiên, phe áo đỏ cam kết sẽ không biến biểu tình thành bạo lực như nhiều người lo ngại.
Báo điện tử Bangkok Post dẫn lời Thủ tướng Abhisit Vejjajiva kêu gọi tất cả các bên tôn trọng phán quyết của Toà án để chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài.
![]() |
Một người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phát biểu trong một cuộc mít tinh của phe áo đỏ bên ngoài trụ sở Ngân hàng Bangkok ngày 19.2.2010. Ảnh: Reuters |
Chính phủ Thái Lan đã triển khai hơn 20.000 nhân viên an ninh ở thủ đô Bangkok và một số khu vực có đông người ủng hộ ông Thaksin. Trong một cuộc thăm dò dư luận do Bangkok Post tiến hành, khoảng 56% trong tổng số 1.250 người được hỏi tỏ vẻ hoài nghi khả năng kiểm soát được tình hình của các lực lượng an ninh trong trường hợp toà ra phán quyết tịch thu khối tài sản 2,2 tỷ USD của ông Thaksin bị đóng băng từ năm 2006 đến nay. 34% người được hỏi cho rằng, nếu bạo lực bùng phát, tình trạng chia rẽ xã hội ở Thái Lan sẽ trở nên trầm trọng hơn, 23% ý kiến nhận định sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế. 43,4% hy vọng phán quyết của Toà án sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan.
Phummarat Thaksadipong – cựu Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Thái Lan (NIA) – cho rằng, ngay cả khi phán quyết của toà án bất lợi cho ông Thaksin, phe áo đỏ cũng sẽ không dại gì biến cuộc biểu tình thành bạo lực để đối đầu với “liên minh” giữa chính quyền của ông Abhisit và quân đội. Tuy nhiên, ông Thaksin sẽ không dễ dàng chấp nhận để mất 2,2 tỷ USD mà ông vất vả gầy dựng.
Đ.H.T
(Theo Bangkok Post)