Thể thao   Thể thao

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thái Lan thưởng 8,5 triệu đôla cho các VĐV đoạt huy chương ở Asiad 

Cập nhật ngày: 05/09/2018 - 12:07

Mức thưởng cao nhất mà một VĐV Thái Lan giành được là 122.000 đôla, nhờ thành tích đoạt hai HC vàng trên đất Indonesia.

Tại Asiad 2018, các VĐV Thái Lan đoạt 11 HC vàng, 16 HC bạc và 46 HC đồng. Theo chương trình thưởng được Quỹ phát triển thể thao Thái Lan công bố, mỗi HC vàng sẽ được thưởng 61.000 đôla. Với HC bạc và HC đồng, số tiền thưởng lần lượt là 30.500 đôla và 15.200 đôla.

Các HLV có VĐV đoạt huy chương ở Asiad sẽ nhận 20% số tiền thưởng tương ứng của VĐV. Bộ môn có VĐV đoạt huy chương nhận 30% tiền thưởng của VĐV. Theo Bangkok Post, tổng số tiền thưởng mà Thái Lan thưởng là 8,5 triệu đôla.

Cầu mây là mỏ vàng huy chương của Thái Lan ở Asiad 2018. Ảnh: Bangkok Post.

Cầu mây là môn thi đấu thành công nhất của Thái Lan ở Asiad 2018 khi mang về bốn HC vàng cho xứ chùa Vàng. Số tiền thưởng của bộ môn này giành được cũng lớn nhất, lên đến 3,3 triệu đôla, chiếm gần 40% tổng tiền thưởng.

Ngôi sao cầu mây Pornchai Kaokaew và một số đồng đội ở nội dung regu đồng đội là những người đút túi nhiều nhất khi sở hữu hai tấm HC vàng. Số tiền thưởng của Pornchai là 122.000 đôla. 

Chuyên gia dù lượn Nunnapat Phuchong cũng sở hữu hai HC vàng, ở nội dung đồng đội nữ và cá nhân. Cô cũng được thưởng 122.000 đôla. Thái Lan giành tám HC đồng ở môn điền kinh và rowing. Các VĐV, HLV và trưởng đoàn thể thao này nhận 930.000 đôla tiền thưởng.

Buổi lễ vinh danh các VĐV đoạt huy chương Asiad, theo Bangkok Post, sẽ được Thái Lan tổ chức vào tháng 10/2018.

Nguồn VNE