Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đụng độ giữa binh lính và những người biểu tình làm ít nhất 9 người thiệt mạng, gồm 4 dân thường, 4 binh lính và 1 nhà báo Nhật Bản.

Trước tình hình bạo động mỗi lúc một gia tăng, tối 10.4, chính phủ Thái Lan đã chỉ định ông Korbsak Sabhavasu, Tổng thư ký của Thủ tướng, đảm nhận vai trò đàm phán với lãnh đạo Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) nhằm tìm một giải pháp hoà bình.
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan đã bắt đầu có những dấu hiệu ngoài tầm kiểm soát. Những người biểu tình “áo đỏ” của UDD đã nổ súng bắn trả, ném lựu đạn và bom xăng khi binh lính sử dụng đạn cao su, hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình. Trong các vụ đụng độ ngày 10.4 tại cầu Phan Fah, khu phố cổ trên đường Rajdumnoen, gần toà nhà chính phủ và khu vực văn phòng của Liên Hợp Quốc đã có ít nhất 9 người thiệt mạng, 500 người bị thương, trong đó có hơn 100 binh lính và cảnh sát. Phó Thống đốc Bangkok Malinee Sukavrejworakit cho biết, trong số những người thiệt mạng có 4 dân thường, 4 binh lính và một nhà báo Nhật Bản.
![]() |
Một người biểu tình dùng gậy tấn công binh lính |
![]() |
![]() |
Nhiều binh lính bị thương khi đụng độ với người biểu tình |
![]() |
Binh lính cố ngăn người biểu tình tràn vào một căn cứ quân sự ở thủ đô Bangkok. |
Người phát ngôn quân đội Thái Lan Sansern Kaewkamnerd tuyên bố, binh lính sẽ rút lui vì tình trạng bạo động đã lan vào tận khu vực đường Khao San. “Nếu cứ tiếp tục như thế này, quân đội đáp trả những người áo đỏ, bạo lực sẽ lan rộng hơn” – ông Sansern nói. Người phát ngôn quân đội Thái Lan cho biết thêm, những người biểu tình đã ném bom xăng và đạn M79 vào binh lính.
Khu vực đường Khao San chẳng khác gì một vùng chiến sự. Kính của các cửa hiệu đều vỡ nát, xe hơi bị đập phá, nhiều người bị thương nằm sóng soài trên đường. Cảnh sát cho biết, những người áo đỏ đã đốt một bình gas nấu ăn và lăn về phía binh lính ở ngã tư Khok Wua làm 50 binh lính bị thương. Cùng lúc đó, ở khu vực đường Tanao, một số người biểu tình có cả súng ngắn đã bắn vào binh lính, làm bị thương khoảng 50 – 60 người.
Đụng độ chỉ tạm yên vào buổi chiều nhưng lại bùng phát vào tối 10.4, binh lính liên tục nã đạn cao su vào đám đông ở khu vực đường Khao San, đạn lửa đỏ trời, trực thăng thả hơi cay xuống...
Hàng ngàn người “áo đỏ” vẫn cố thủ ở khu vực buôn bán tại thủ đô Bangkok, họ sử dụng xe taxi và xe tải làm hàng rào phòng thủ. Một vài người còn leo lên những cây cột điện dùng cờ để che các camera quan sát của cảnh sát.
Lãnh đạo UDD Veera Musikhapong tuyên bố, UDD đã thay đổi yêu cầu giải tán quốc hội trong vòng 15 ngày bằng yêu cầu phải giải tán ngay lập tức, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chẳng những phải từ chức mà còn phải rời khỏi đất nước. Ông Veera nhấn mạnh, “cuộc chiến” chống chính phủ đã lên đến đỉnh điểm, UDD tiếp tục kêu gọi những người “áo đỏ” tổ chức những cuộc biểu tình ở khắp các tỉnh trong nước.
Website của tờ Bangkok Post cho biết, sứ quán của 43 quốc gia đã cảnh báo công dân không nên đến Thái Lan do tình trạng bạo động ở nước này.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Bangkok Post/Reuters)