BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái:

Thăm, chúc mừng tôn giáo Cao Đài nhân dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung năm 2021 

Cập nhật ngày: 16/09/2021 - 16:52

BTNO - Nhân dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung năm 2021, sáng 16.9, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp các ngành liên quan tổ chức 2 đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo Cao Đài.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa cho Đầu sư Thượng Tám Thanh.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh làm Trưởng đoàn, ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ dội Biên phòng tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo-Dân tộc tỉnh đến thăm Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh) và Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh (Phường 2, TP. Tây Ninh).

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Phạm Hùng Thái chia sẻ trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 ảnh hưởng chung đến hoạt động lễ hội của các tôn giáo. Trong điều kiện khó khăn, năm nay Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung không thể diễn ra với quy mô như thường lệ. Mong muốn tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tiếp tục phát huy, xây dựng mối đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, động viên bà con tín đồ an tâm lao động sản xuất, động viên tinh thần, vượt qua khó khăn trong đại dịch và cầu cho quốc thái dân an.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng quà cho Đầu sư Thượng Tám Thanh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cám ơn Hội Thánh cũng như toàn thể chức sắc đạo Cao Đài thời gian qua đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn tín đồ, chức sắc, chức việc chấp hành tốt những củ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chấp hành những biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19, góp phần cùng địa phương từng bước đẩy lùi dịch bệnh, chống lây lan trong cộng đồng. Hiện nay, tỉnh ta từng bước hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn nguy cơ cao, do đó, việc tổ chức đại lễ phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Ông Phạm Hùng Thái cũng khẳng định Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Hội Thánh cũng như bà con tín đồ. Đại lễ đã trở thành hoạt động văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương và trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp bà con tín đồ có đức tin, vượt qua khó khăn, an tâm lao động, xây dựng cuộc sống, xây dựng gia đình ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo tỉnh chia sẻ với khó khăn với Hội Thánh trong Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung năm nay, không tổ chức đầy đủ, trọn vẹn và quy mô như thường lệ, vì tình hình dịch Covid- 19 còn diễn biến phức tạp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Hùng Thái và lãnh đạo các đơn vị tặng hoa, quà cho Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh.

Đầu sư Thượng Tám Thanh phát biểu cám ơn đoàn lãnh đạo tỉnh quan tâm, thăm và chúc mừng Đại lễ

Thay mặt Hội Thánh, Đầu sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chân thành cám ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động của tôn giáo Cao Đài.

Đầu sư Thượng Tám Thanh cho biết, trước tình hình dịch Covid- 19 còn diễn biến phức tạp, năm nay, Hội Thánh tổ chức Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung với quy mô nhỏ, không tổ chức những gian hàng triển lãm và hạn chế người tham dự, đúng theo quy định của Chính phủ và của tỉnh.

Đại Dương

* Sáng cùng ngày 16.9, đoàn công tác do ông Hồ Đức Hải- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Ban Tôn giáo – Dân tộc tỉnh cũng đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo Cao Đài nhân dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung năm 2021.

https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2021/20210916/images/169_duplicate694_tg-1.jpg

Ông Hồ Đức Hải tặng quà cho cơ sở tôn giáo Đàn Pháp Bửu (Cao Đài Chiếu minh Tam Thanh vô vi).

Đoàn đến thăm Đàn Pháp Bửu, Đàn Minh Cảnh (Cao Đài Chiếu minh Tam Thanh vô vi) ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu; thăm Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tỉnh ở phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh.

Tại các cơ sở tôn giáo, ông Hồ Đức Hải gửi tặng một phần quà của tỉnh và chia sẻ với các cơ sở tôn giáo việc không thể tổ chức được Đại lễ như trước đây do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh gửi lời chúc mừng đến các chức sắc, tín đồ tôn giáo Cao Đài nhiều sức khỏe, mong mọi người vượt qua khó khăn, cùng nhau chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. 

N.D