Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thầm lặng những người lính thợ 

Cập nhật ngày: 12/08/2024 - 09:39

BTNO - Khoác áo công nhân thay cho bộ quân phục; tay cầm máy cắt, máy hàn thay cho cây súng, mồ hôi đổ trong công xưởng chứ không phải trên thao trường, bãi tập, họ chính là những người lính ở Trạm bảo dưỡng, sửa chữa tổng hợp, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh.

Những người lính thợ làm nhiệm vụ tại trạm bảo dưỡng, sửa chữa tổng hợp.

Thượng úy Phạm Thanh Hiền – Trạm trưởng Trạm bảo dưỡng, sửa chữa tổng hợp cho biết, nhân lực của trạm chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp được đào tạo tại các trường trong quân đội, 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tại trạm là đảng viên. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, bảo đảm khả năng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ tại trạm đều có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác; người gắn bó  nhiều nhất trên 32 năm và người trẻ nhất là hơn 1 năm, luôn lặng thầm bảo đảm cho công tác kỹ thuật, phục vụ các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập.

Ban đầu, trạm chỉ bảo đảm thực hiện việc sửa chữa nhỏ; dần dần, cán bộ nghiên cứu, tìm tòi nâng cao tay nghề. Đến nay, trạm đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ sửa chữa lớn như sửa chữa đại tu máy xe ô tô, sửa chữa phần điện của các loại xe ô tô, đóng thuyền… Đặc biệt, tất cả vị trí cán bộ ở đội sửa chữa xe và đội sửa chữa vũ khí đều có thể hỗ trợ, thay thế nhau; do đó, trạm không xảy ra trường hợp gián đoạn hay bị động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ về cơ khí, sửa chữa vũ khí trang bị ngay tại trạm, cán bộ Trạm bảo dưỡng, sửa chữa tổng hợp, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật còn thường xuyên cơ động sửa chữa vũ khí cho Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bên cạnh đó, trạm còn bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho Đội K71 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và Campuchia.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Trạm bảo dưỡng, sửa chữa tổng hợp có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chất lượng tốt, đăng ký nghiệm thu cấp Quân khu. Trong đó, trạm và ngành kỹ thuật có 6 sản phẩm đạt thứ hạng cao tại hội nghị nghiệm thu cấp Quân khu và được áp dụng vào thực tiễn phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm kỹ thuật như thiết bị hiệu chỉnh khe ngắm súng ngắn K54, tủ súng sẵn sàng chiến đấu dùng cho khối cơ quan, tủ đựng công cụ hỗ trợ, thiết bị tháo lắp bộ phận giảm va cối 82mm, khóa vòng cò súng bên trong tủ súng, thiết bị nâng hạ sắp xếp bảo quản trang bị kỹ thuật.

Ngoài nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị, trạm còn sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, sản xuất tủ súng, tủ tài liệu; lắp đặt các thiết bị dụng cụ thể dục thể thao cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh và đồng bào dân tộc, tôn giáo, các địa phương; sản xuất các thiết bị phục vụ công trình quốc phòng; gia công các thiết bị phục vụ công tác chính sách của tỉnh…

Thượng úy Phạm Thanh Hiền – Trạm trưởng (bên trái) cùng cán bộ trạm kiểm tra mũ chụp hộp kính hài cốt liệt sĩ.

Trong 5 năm qua, trạm tổ chức thực hiện bảo quản định kỳ hơn 700 lượt xe; kiểm tra, nổ máy hơn 2.500 lượt xe ô tô sẵn sàng chiến đấu, phương tiện phòng chống bão lụt tỉnh và các phương tiện niêm cất tại kho theo định kỳ; bảo quản, bảo dưỡng 336 lượt, sửa chữa 32 lượt phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, duy trì tốt tình trạng kỹ thuật sẵn sàng cơ động khi có tình huống; gia công, hoàn chỉnh đưa vào sử dụng hiệu quả 5 xe ô tô phun thuốc khử khuẩn; gia công lắp đặt 72 cột thu sét chốt biên giới trong mùa dịch Covid-19...

Với những thành tích đạt được trong nhiều năm liên tục, Trạm bảo dưỡng sửa chữa tổng hợp, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật được Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm.

Huy Thường – Đào Như