BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân:

Thăm, tặng quà gia đình chính sách và công dân tròn 100 tuổi tại Hòa Thành 

Cập nhật ngày: 22/01/2019 - 21:47

BTNO - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, cùng lãnh đạo huyện Hòa Thành đã đến thăm, tặng quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UB.MTTQVN tỉnh cho các gia đình chính sách tiêu biểu và trao quà của Chủ tịch nước tặng công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện vào sáng 22.1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Lại Thị Truyện.

Đoàn đã đến thăm, trao quà của Chủ tịch nước gồm thiệp mừng thọ, 5m vải lụa đỏ, 700 ngàn đồng tiền mặt và 1 phần quà cho các cụ tròn 100 tuổi tại địa phương: cụ Lại Thị Truyện (ngụ tại ấp Long Thới, xã Long Thành Bắc), cụ Lê Thị Ba (ngụ tại ấp Long Hải, xã Trường Tây), cụ Trần Thị Sáu (ngụ tại ấp Hiệp Long) và cụ Trần Thị Sản (ngụ tại ấp Hiệp Hòa) thuộc xã Hiệp Tân.

Thăm, tặng gia đình chính sách tiêu biểu, mỗi gia đình một phần và 1 triệu đồng tiền mặt, gồm: ông Nguyễn Văn Được (sinh năm 1954, thương binh 61%), ông Nguyễn Nam Tuấn (sinh năm 1940, thương binh 41%), ông Nguyễn Văn Phiên (sinh năm 1954, thương binh 41%), Phạm Văn Liêm (sinh năm 1952, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), hai bà Huỳnh Thị Mừng (sinh năm 1954) và Hồ Thị Đào (sinh năm 1937), là vợ liệt sĩ.

Tại mỗi nơi đến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cùng các thành viên trong đoàn cũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hiện tại và chúc các gia đình đón năm mới Kỷ Hợi 2019 vui tươi, hạnh phúc.

VÕ LIÊM

Cũng trong ngày 22.1.2019, ông Nguyễn Minh Triều-Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh và bà Trương Thị Phương Thảo-Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Bến Cầu, gồm các gia đình: bà Trần Thị Đừng (sinh năm 1933, Mẹ Việt Nam anh hùng,  ngụ tại ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ), ông Huỳnh Văn Nghe (sinh năm 1931, thương binh ¾, ngụ tại ấp Bão), ông Võ Văn Nhánh (sinh năm 1953, thương binh 4/4, ngụ tại ấp Long Tân, xã Long Giang), ông Hà Văn Đông (sinh năm 1939, thương binh 3/4, ngụ tại ấp Long Thịnh, xã Long Khánh), bà Văn Thị Nương (sinh năm 1935, vợ liệt sĩ, ngụ tại ấp Long An) và bà Phan Thị Gón (sinh năm 1944, vợ liệt sĩ, ngụ tại ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận); thăm, chúc Tết và tặng quà cho các công dân tròn 100 tuổi, là cụ ông Trần Văn Thương (ngụ ấp Long Phi, xã Long Thuận), cụ bà Phạm Thị Nữa (Mẹ liệt sĩ, ngụ tại ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận), cụ bà Phạm Thị Hiệp và cụ ông Nguyễn Văn Dì (Cha liệt sĩ), cùng ngụ ấp Bến, xã An Thạnh.

Ông Nguyễn Minh Triều-Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ (bên phải) và Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu Trương Thị Phương Thảo trao quà tết cho Mẹ VNAH Trần Thị Đừng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, huyện, ông Nguyễn Minh Triều ân cần thăm hỏi sức khoẻ và chúc các gia đình chính sách, các cụ thọ 100 tuổi đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, hạnh phúc.

Đồng thời, trao tặng mỗi gia đình chính sách một phần quà Tết của Tỉnh uỷ-HĐND-UBND-UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh và 1 triệu đồng tiền mặt; các cụ thọ 100 tuổi 1 tấm vải lụa đỏ của Chủ tịch nước gửi tặng và một phần quà tết, 700.000 đồng tiền mặt của tỉnh tặng.

Nguyễn Thiện