Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chiều 27.3, Đoàn Nhân Dân nhật báo – Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại tỉnh Tây Ninh.

Ông Trần Kiến Văn, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Biên tập Nhân Dân nhật báo làm trưởng đoàn.
Tiếp đón đoàn tại Tây Ninh có ông Lê Nam Tư, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại miền Nam; bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh.
Đoàn đã đến thăm, chào xã giao, trao đổi tìm hiểu thực tế một số dự án liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, thị xã Trảng Bàng.
Tây Ninh là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư
Ông Trần Kiến Văn, Tổng Biên tập Nhân Dân nhật báo, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những đánh giá tích cực về tỉnh Tây Ninh. Ông nhấn mạnh: “Tây Ninh là một trong những điểm đến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp Trung Quốc tại khu vực phía Nam Việt Nam, nhờ vị trí chiến lược, môi trường đầu tư thuận lợi và sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc thu hút nguồn vốn nước ngoài”.
Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, đến nay, các khu công nghiệp, khu chế xuất như: Trảng Bàng, Linh Trung III, Chà Là, Thành Thành Công và TMTC có tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90%. Riêng Khu công nghiệp Phước Đông là gần 60%, hiện nay, khu công nghiệp này đang thực hiện đền bù phần diện tích còn lại của dự án khảng 568 ha.
Lũy kế đến ngày 27.3, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh đã thu hút được 412 dự án đầu tư, gồm 311 dự án FDI, 101 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.782 triệu USD và 23.280 tỷ đồng. Hiện tỉnh có 310 dự án đang hoạt động với 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư.
Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Tây Ninh, hiện nay, tại địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế có 142 dự án do nhà đầu tư quốc tịch Trung Quốc đăng ký thực hiện với tổng vốn đầu tư 5,8 tỷ USD, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 890 ha.
Trong đó, Khu công nghiệp Trảng Bàng có 12 dự án; Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III có 38 dự án; Khu công nghiệp Thành Thành Công có 54 dự án; Khu công nghiệp Phước Đông 29 dự án; Khu công nghiệp Chà Là 1 dự án; Khu công nghiệp TMTC 8 dự án; giải quyết việc làm cho 45.513 lao động.
Trong đó, dự án có vốn đầu tư lớn nhất là Dự án chế tạo lốp xe Radian do Công ty TNHH Sailun Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD, quy mô 66,94 ha nằm trong Khu công nghiệp Phước Đông.
Về hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án có doanh thu 3.681 triệu USD; xuất khẩu 3.408 triệu USD; nhập khẩu 2.520 triệu USD; nộp ngân sách 43,5 triệu USD, tương đương 1.023 tỷ đồng.
Ngoài ra, trên địa bàn cũng có 8 dự án do nhà đầu tư Liên doanh quốc tịch Trung Quốc đăng ký thực hiện với tổng vốn đầu tư trên 455 triệu USD, tổng diện tích đất sử dụng 47,54 ha; giải quyết việc làm cho 2.044 lao động.
Trong đó, dự án có vốn liên doanh của nhà đầu tư Trung Quốc lớn nhất là Dự án chế tạo lốp xe Radian toàn thép ACTR do Công ty TNHH ACTR làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 280 triệu USD, quy mô 16,42 ha nằm trong Khu công nghiệp Phước Đông.
Thúc đẩy hợp tác đầu tư thông qua hợp tác truyền thông
Tại buổi làm việc, bên cạnh những trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa hai bên, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo từ các nhà đầu tư Trung Quốc về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nước này trên địa bàn Tây Ninh.
Theo các nhà đầu tư, Tây Ninh hiện đang là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp Trung Quốc nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, vị trí chiến lược và chính sách thu hút đầu tư cởi mở. Các doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, công nghiệp phụ trợ và logistics.
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ bày tỏ sự trân trọng trước những đánh giá tích cực của Đoàn Nhân Dân nhật báo về những thành tựu mà Tây Ninh đã đạt được.
Tỉnh đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển hạ tầng, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Đây cũng là những lĩnh vực mà Tây Ninh mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong thời gian tới.
Để tăng cường kết nối, Tây Ninh đề xuất thông qua Báo Nhân Dân (Việt Nam) và Nhân Dân nhật báo (Trung Quốc) làm cầu nối, giúp quảng bá tiềm năng của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương nhấn mạnh, việc hợp tác báo chí không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách đầu tư mà còn thúc đẩy sự hiểu biết, giao lưu văn hoá và hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Ông Trần Kiến Văn nhấn mạnh, báo chí hai nước có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống. Ông kỳ vọng, trong thời gian tới, các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là Tây Ninh, sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, từ đó thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương và mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Bà Nguyễn Thị Xuân Hương hy vọng, trong giai đoạn tiếp theo, đoàn công tác của Trung Quốc sẽ có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu sâu hơn về Tây Ninh. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ trong nông nghiệp, du lịch và các ngành công nghiệp... Tây Ninh có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác với Trung Quốc, hướng đến sự phát triển bền vững và toàn diện.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hợp tác giữa Tây Ninh và các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc. Với nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Tây Ninh kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.
Nhi Trần