BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng Thanh niên 2021: ĐVTN huyện Châu Thành thực hiện nhiều công trình hiệu quả thiết thực 

Cập nhật ngày: 20/04/2021 - 12:16

BTNO - Chiều 19.4, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển thanh niên huyện Châu Thành tổ chức tổng kết tháng thanh niên năm 2021.

Khen thưởng cho các tập thể.

Trong Tháng thanh niên, Huyện đoàn Châu Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, định hướng tư tưởng cho thanh niên; các hoạt động thi đua tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, các hoạt động chào mừng và kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn với nhiều nội dung thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Trong Tháng thanh niên năm 2021, các cơ sở đoàn đã thực hiện 2 công trình thanh niên trị giá 13 triệu đồng; 100% các cơ sở Đoàn tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2021, với các phần việc mang hiệu quả thiết thực.

Ra quân ngày “Chủ nhật xanh” bóc xóa 30 km đường, thu gom 200 kg các tờ quảng cáo, băng rôn, thiêu hủy 6,2 tấn rác thải hữu cơ, xử lý 1,3 tấn rác thải nhựa, phát quang 17 km đường giao thông nông thôn, phát 200 túi thân thiện môi trường, trồng 500 cây xanh...

Khen thưởng cho các cá nhân.

Ngoài ra, ĐVTN còn thực hiện 2 công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời tại xã An Cơ và xã Thanh Điền, trị giá 42 triệu đồng; trao vốn khởi nghiệp cho 2 thanh niên, trị giá 20 triệu đồng; trao 40 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 20 triệu đồng; tuyên dương 9 gương tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 cá nhân; Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên.

Thiện Nhân