BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng Thanh niên 2021: Thiết thực và hiệu quả 

Cập nhật ngày: 16/04/2021 - 18:55

BTNO - Ngày 15.4, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tháng Thanh niên năm nay diễn ra đúng vào thời điểm tuổi trẻ cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021).

Tại Tây Ninh, Tháng Thanh niên diễn ra sôi nổi, huy động trên 11.500 đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Đóng góp trên 6,4 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà, góp phần tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Anh Võ Quốc Khánh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thanh thiếu nhi. Trong đó, nổi bật là hỗ trợ vốn cho 11 dự án khởi nghiệp của thanh niên, với tổng giá trị 1,1 tỷ đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân vốn cho thanh niên từ nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm; vận động trao tặng 6 con bò sinh sản cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 120 triệu đồng; tư vấn giới thiệu việc làm, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ, tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.

Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm tự thiết kế và trao tặng đồ dùng, đồ chơi học tập cho trẻ mầm non vùng biên giới khó khăn; Huyện đoàn Tân Biên tập huấn Phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh; Huyện đoàn Dương Minh Châu với Chương trình “Ngày hội đọc sách” và cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tái chế” dành cho học sinh...

Ngoài ra, các hoạt động như: xây tặng cụm trò chơi miễn phí bằng lốp xe cho thiếu nhi; xây tặng Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ; các mô hình Em nuôi của Đoàn, học bổng Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam cũng được duy trì có hiệu quả.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên khác như: Thắp sáng đường quê; tuyến đường hoa, cứng hóa đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; hiến máu tình nguyện; hỗ trợ cấp CCCD có gắn chip điện tử, trồng 1.000 cây xanh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng khen thưởng cho các đơn vị có đóng góp cho Tháng Thanh niên năm 2021 và công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi

Các hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh cũng được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã ra quân phát quang các tuyến đường, thu gom rác thải; bóc xoá các quảng cáo trái phép; tổ chức tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa; tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong khu dân cư.

Thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới”, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao 20.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ Hội LHTN tỉnh bạn Svay Rieng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các Huyện, Thị, Thành đoàn hưởng ứng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người dân và các cán bộ, chiến sĩ vùng biên.

Trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Tháng Thanh niên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các địa phương, các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn chủ động tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động sát với tình hình thực tiễn, hướng đến nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân; Chú trọng triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng, hoài bão cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tổ chức hiệu quả các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, các hoạt động đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi.

Đoàn viên, thanh niên thị xã Hoà Thành thăm và tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Chú trọng đến công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Thành viên Ban chỉ đạo các cấp phải quan tân hỗ trợ tổ chức Đoàn trong triển khai các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo các cấp đã thống nhất trong kế hoạch, chủ động đề xuất các công việc mang tính chất chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, phát huy thanh thiếu nhi…

Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Thị Thanh Thuý thăm hỏi và tặng quà cựu Thanh niên Xung phong.

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 23 tập thể, 17 cá nhân đạt thành tích trong Tháng Thanh niên, có đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tỉnh đoàn khen thưởng 18 tập thể, 19 cá nhân.

K.K