Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành đoàn Tây Ninh: Tổ chức phiên toà giả định, xét xử vụ án tàng trữ ma tuý 

Cập nhật ngày: 18/03/2019 - 15:31

BTNO - Sáng 18.3, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Tây Ninh), Thành đoàn Tây Ninh phối hợp với các Chi đoàn TAND Thành phố, Viện KSND Thành phố, TAND tỉnh và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức phiên tòa giả định, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phiên tòa giả định.

Tình huống giả định: bị cáo Thái Ngọc Tâm (ngụ tại phường IV, Thành phố Tây Ninh) đang là học sinh lớp 11 nhưng không lo chú tâm học hành mà ăn chơi lêu lỏng, bị bạn bè lôi kéo vào con đường nghiện ngập ma túy. Cha mất, mẹ của Tâm lo làm ăn nên không quan tâm, đôn đốc nhắc nhở việc học của con. Ngày 1.1.2019 Tâm đi taxi đến một nhà nghỉ ở Phường 3 thuê phòng để sử dụng ma túy thì bị cơ quan Công an Thành phố phát hiện bắt giữ cùng tang vật 4gam ma túy loại Methamphetamine.

Căn cứ vào Bộ Luật hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thái Ngọc Tâm 3 năm tù giam vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hội đồng xét xử cũng phân tích nguyên nhân, hành vi phạm tội ma túy của Tâm, giúp các em học sinh rút ra nhiều bài học bổ ích.

Ngoài ra, các em học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn còn hào hứng tham gia phần giao lưu trả lời câu hỏi pháp luật liên quan đến tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua hình thức tuyên truyền này giúp học sinh có thêm kiến thức hiểu biết về tác hại, hậu quả của ma túy, từ đó có thái độ đúng đắn, tích cực học tập, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trong cộng đồng, xã hội.

Huy Hoàng