BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập Đảng bộ xã Phước Bình 

Cập nhật ngày: 18/03/2020 - 09:07

BTNO - Sáng 17.3, Thị ủy Trảng Bàng đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ xã Phước Bình. Đến dự có ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh và thị xã Trảng Bàng chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND xã Phước Bình.

Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, khi huyện Trảng Bàng thành lập thị xã thì cả 2 xã Bình Thạnh và Phước Lưu đều không đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Căn cứ vào quy định và các tiêu chí, thị xã Trảng Bàng đã xây dựng đề án hợp nhất hai xã Bình Thạnh và Phước Lưu thành xã Phước Bình.

Sau khi sáp nhập, xã Phước Bình có tổng diện tích tự nhiên 34,65km2, gồm 10 ấp với tổng dân số 16.644 người. Bộ máy hành chính mới của xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17.3.2020 để giải quyết hồ sơ, thủ tục cho nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 29 người, Ban Thường vụ Đảng ủy xã có 10 người, ông Trần Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Tại lễ công bố, Bí thư Thị ủy Trảng Bàng Trương Nhật Quang chỉ đạo sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã Phước Bình cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội; chuẩn bị tốt nhân sự và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu đưa quê hương Phước Bình ngày càng giàu mạnh…

Hiểu Sinh