BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 20/03/2024 - 17:53

BTNO - Ngày 20.3, Ban Vận động thành lập Hội phối hợp Công an tỉnh tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Toàn cảnh đại hội

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam- Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; Trung tướng Trịnh Văn Khải- nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh; ông Võ Đức Trong– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.

Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tây Ninh có Trung tướng Nguyễn Minh Dũng- nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban; Thiếu tướng Ngô Quang Long- nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban; các nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Vận động thành lập Hội và 129 thành viên Ban Vận động thành lập Hội, chủ nhiệm các Câu lạc bộ Sĩ quan Công an hưu trí và cán bộ Công an hưu trí cư trú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội

Theo quyết định của UBND tỉnh, Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tây Ninh là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Công an tỉnh trong lĩnh vực hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong phát biểu chỉ đạo đại hội

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ Hội, phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2024 – 2029; bầu Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong trao quyết định thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại Đại hội, ông Võ Đức Trong– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh về những cống hiến to lớn của cựu Công an Nhân dân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chỗ dựa tinh thần vững chắc, tấm gương cao đẹp, tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động; triển khai tốt công tác vận động, tập hợp hội viên, từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội. Các cấp Hội và hội viên cựu Công an Nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là nhiệm vụ vẻ vang, trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội

Ban Thường vụ Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng rằng, hoạt động Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ phát triển vững chắc, đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu Công an Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Phương Thảo