BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thanh niên Tây Ninh - Lâm Đồng hướng về biên giới 

Cập nhật ngày: 29/03/2024 - 22:18

BTN - Qua chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị được giáo dục truyền thống cách mạng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2024), 35 năm Ngày biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2024) và hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Trung ương Đoàn, ngày 28.3, Tỉnh đoàn Tây Ninh và Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm lo cho người dân vùng biên và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng huyện Tân Biên.

Thanh niên hai đơn vị tại cột mốc biên giới 118.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Lâm Đồng có anh Ndu Ha Biên- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ sở Đoàn trực thuộc. Về phía tỉnh Tây Ninh có anh Trần Đăng Tiến- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện Huyện đoàn Tân Biên và đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện.

Tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên), thanh niên hai đơn vị cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát thực hiện nghi thức chào cờ tại Quốc môn cửa khẩu và tham quan cột mốc biên giới 118. Các đoàn viên đã được các chiến sĩ thông tin về lịch sử hình thành CKQT Xa Mát và sự ra đời của cột mốc biên giới 118 cùng ý nghĩa, nhiệm vụ, tầm quan trọng của Đồn CKQT Xa Mát và cột mốc 118 trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, gắn kết tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thực hiện hoạt động về nguồn, thanh niên hai đơn vị tiếp tục hành trình hướng về Đài tưởng niệm Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh, Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ Pol Pot - Ieng Sary. Tại mỗi nơi đến thăm, các đại biểu, đoàn viên hai đơn vị dành một phút mặc niệm, thành kính dâng những nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại diện Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao bảng tượng trưng công trình Thắp sáng đường quê và Đường cờ Tổ quốc.

Cuối chuỗi hoạt động hướng về biên giới, Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức thực hiện chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2024 tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Tại đây, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho người dân ấp Tân Khai và chung tay hỗ trợ người dân thực hiện 2 công trình dân sinh “Đường cờ Tổ quốc” và “Thắp sáng đường quê” với đoạn đường dài 1 km, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân địa phương, chung tay xây dựng làm đẹp đường quê vùng biên giới.

Dịp này, Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn xã Tân Lập. Mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Tổng trị giá các công trình, phần việc của chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2024 là l00 triệu đồng do Tỉnh đoàn Lâm Đồng vận động thực hiện.

Phát biểu tại chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2024, anh Ndu Ha Biên- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng bày tỏ niềm vui, niềm tự hào của thanh niên Lâm Đồng khi được đặt chân đến vùng biên cương Tổ quốc ở tỉnh Tây Ninh; niềm hạnh phúc khi được chung tay, góp sức cùng tuổi trẻ Tây Ninh chăm lo cho người dân vùng biên.

Qua chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị được giáo dục truyền thống cách mạng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Anh hy vọng thanh niên hai tỉnh sẽ ngày càng gắn kết, tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên trong thời gian tới.

Ngọc Bích