Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thanh niên Tây Ninh – Svay Rieng – Tbong Khmum thắt chặt tình đoàn kết 

Cập nhật ngày: 07/01/2024 - 19:36

BTNO - Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979 – 7.1.2024), ngày 7.1, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức buổi gặp gỡ, họp mặt cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia 2 tỉnh Tbong Khmum và Svay Rieng, nhắc nhở những ký ức lịch sử của quân dân ta trong cuộc chiến tranh tự vệ chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ quân dân Campuchia ngăn chặn nạn diệt chủng do quân Khmer Đỏ Pol Pot- Ieng Sary gây ra.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt có ông Phạm Hùng Thái  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; ông Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Về phía Vương quốc Campuchia có ngài Toch Polyva – Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng; ông Mao Dung - Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Tbong Khmum.

Trong buổi họp mặt, đại biểu hai tỉnh biên giới Campuchia Svay Rieng và Tbong Khmum bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ kịp thời, tinh thần chính nghĩa của quân và dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại quân diệt chủng Khmer Đỏ Pol Pot-Ieng Sary.

Anh Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh phát biểu về ý nghĩa chương trình kỷ niệm.

Ngài Toch Polyva nói: “Chúng tôi luôn ghi nhớ, tri ân công lao đóng góp to lớn cùng sự hy sinh của quân dân Việt Nam, đặc biệt là các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia tiến hành cuộc chiến tranh tự vệ thần tốc, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, đưa đến thắng lợi lịch sử vào ngày 7.1.1979. Chiến thắng ấy đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội cho đất nước Campuchia”.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự buổi gặp gỡ, họp mặt. Ảnh Tố Tuấn

Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng mong rằng những tình cảm tốt đẹp ấy sẽ ngày càng được thắt chặt bằng những thỏa thuận hợp tác, chung tay giữ gìn, bảo vệ an ninh, an toàn trật tự xã hội tại khu vực biên giới và đặc biệt quan tâm đến công tác thanh niên, tạo điều kiện thanh niên hai nước được giao lưu văn hoá cũng như học tập kinh nghiệm trong công tác tập họp và phát triển thanh niên.

Ông Mao Dung - Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Tbong Khnum cũng bày tỏ sự nhất trí cao đối với việc tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Đây là hoạt động ý nghĩa, phản ánh rõ nét lịch sử đấu tranh, cùng nhau kề vai sát cánh của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia và Quân tình nguyện Việt Nam. Sự quả cảm, chính nghĩa, hy sinh xương máu, tính mạng của quân dân Việt Nam góp sức lật đổ chế độ diệt chủng, giải phóng nhân dân Campuchia là những công lao người dân Campuchia không bao giờ quên.

Trong thời kỳ đổi mới, ông mong rằng tình cảm hữu nghị, hợp tác, phát triển của hai nước sẽ càng bền chặt. Cuối bài phát biểu ông hô to khẩu hiệu “Việt Nam – Campuchia Samaki”, bày tỏ sự cảm kích, biết ơn và quyết tâm gìn giữ mối quan hệ ngoại giao giữa hai tỉnh Tây Ninh - Tbong Khnum, cũng như tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Lãnh đạo 2 tỉnh Svay Rieng và Tbong Khmum tham dự buổi gặp gỡ, họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, anh Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh nhấn mạnh, Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc là cuộc chiến tranh tự vệ chính nghĩa, là “cuộc chiến bắt buộc” để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn  lãnh thổ và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Kết thúc sự thống trị của chế độ diệt chủng, cũng là điểm bắt đầu cho công cuộc hồi sinh, kiến thiết nên một đất nước Campuchia tươi đẹp, phát triển phồn vinh hôm nay. Điều này có ý nghĩa to lớn, cực kỳ quan trọng cho sự tiếp nối mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia, dân tộc Việt Nam và Campuchia. Những năm qua, mối quan hệ đó không ngừng được củng cố và phát triển vững chắc theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Ngài Toch Polyva – Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng bày tỏ sự biết ơn đối với quân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh đẩy lùi quân diệt chủng.

Cùng với quan hệ ngoại giao tốt đẹp của hai nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam và Campuchia, cụ thể giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia; giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia ở cả cấp Trung ương và địa phương đã được tổ chức có nội dung, ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của thanh niên hai nước, từ đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Tuổi trẻ Tây Ninh và tuổi trẻ của các tỉnh bạn Vương quốc Campuchia trân trọng, khắc ghi những hy sinh to lớn, lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của thế hệ cha anh hai nước đã không tiếc máu xương vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thế hệ trẻ cần xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với đối với đất nước, cộng đồng và xã hội, sống có lý tưởng, hoài bão để tiếp nối truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

Ông Mao Dung, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Tbong Khmum tặng quà lưu niệm cho anh Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng 10 phần quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Tân Biên nhằm bày tỏ lòng tri ân của thanh niên đến các thế hệ đi trước.

Một số hình ảnh hoạt động của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tặng quà lưu niệm ngài Toch Poly Va, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Svay Rieng. Ảnh Tố Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái tặng quà lưu niệm ông Mao Dung- Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Tbong Khmum. Ảnh Tố Tuấn

Ngài Toch Poly Va, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Svay Rieng tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong. Ảnh Tố Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Tùng tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh Tố Tuấn

Tiếp tục xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Ảnh Tố Tuấn

Các đại biểu 3 tỉnh Tây Ninh, Svay Rieng, Tbong Khmum chụp hình lưu niệm. 

Ngọc Bích