Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ 

Cập nhật ngày: 29/03/2023 - 08:05

BTNO - Chiều 28.3, Thành uỷ, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam (28.3.1935 - 28.3.2023).

Đến dự có Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Huấn luyện võ thuật của lực lượng dân quân tự vệ thành phố Tây Ninh.

Buổi họp mặt ôn lại truyền thống 88 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam. Thượng tá Nguyễn Quang Nhất- Chính trị viên Ban CHQS Thành phố cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ hết lòng trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhân dân; luôn mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tích cực, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, lập nhiều chiến công to lớn, có nhiều tập thể, cá nhân lực lượng dân quân tự vệ của Thành phố được các cấp khen thưởng.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ - những chiến sĩ “sao vuông” luôn có mặt ở tất cả các mặt trận nóng bỏng, chấp nhận nhiều hy sinh, gian khổ và luôn hành động vì dân, bảo vệ dân. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, không thể kể hết những cống hiến và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ “sao vuông” trên khắp cả nước nói chung, thành phố Tây Ninh nói riêng. Họ chung sức, đồng lòng tạo nên sức mạnh giúp Thành phố khắc chế, đẩy lùi dịch bệnh, đưa Thành phố trở lại trạng thái "bình thường mới".

Những đóng góp và sự trưtng thành lớn mạnh của lực lượng dân quân tự vệ thành phố Tây Ninh thời gian qua là minh chứng rõ nét cho kết quả, tính thực chất trong công tác huấn luyện, giáo dục, rèn luyện dân quân tự vệ.

Phát biểu chúc mừng ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trung Hiếu ghi nhận, biểu dương những thành tích vẻ vang của lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Tây Ninh, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng lực lượng Dân quân tự vệ Thành phố không ngừng lớn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, hào hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Huy Thường