BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh ngập nặng sau mưa 

Cập nhật ngày: 26/10/2023 - 09:13

BTNO - Theo phản ánh các hộ dân khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, đêm 24, rạng sáng 25.10, tại khu vực này, mưa lớn liên tục trong nhiều giờ làm tuyến đường hẻm 67 và 59 ngập sâu, nước tràn vào nhà, làm đảo lộn sinh hoạt và đời sống người dân.

Một trường hợp xe bị chết máy sau khi đi qua đoạn ngập sâu.

Sáng 25.10, tại 2 tuyến hẻm 59 và 67 thuộc khu phố 2, phường 3, tình trạng ngập sâu vẫn còn tiếp diễn, nhiều nhà dân bị ngập từ 30-50cm, cá biệt có một số điểm, nước sâu đến gần 1m. Một số xe gắn máy bị chết máy sau khi đi qua vùng nước sâu, người dân phải dẫn bộ đi sửa chữa.

Bên cạnh đó, khu vực đầu hẻm 67 nối đường Cách Mạng Tháng Tám (CMT8), phía sau cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Phát thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều rác thải; mưa lớn, nước ứ đọng, rác trôi theo nước tràn ngập khắp nơi, mất vệ sinh môi trường.

Ông Lê Lam Điền- Phó Chủ tịch UBND phường 3 cho biết, sau những cơn mưa lớn vừa qua, trên địa bàn phường có nhiều điểm ngập cục bộ. Trong đó, tại các tuyến hẻm 67, 59 và 63 thuộc khu phố 2, do địa hình thấp đã trở thành rốn ngập từ nhiều năm qua.

Theo ông Điền, hiện nay, việc tiêu thoát nước tại khu phố 2 rất khó, bởi cao độ khu vực này thấp hơn đường CMT8 đến hơn 1m, nếu nâng đường thì nước sẽ tràn vào nhà dân. Địa phương đang chờ Thành phố thực hiện dự án đường Lê Duẩn nối dài, khi đó sẽ đấu nối hệ thống thoát nước khu vực vào tuyến đường mới.

Riêng vấn đề người dân phản ánh rác thải đoạn đầu hẻm 67, UBND phường sẽ kiểm tra, nếu là rác phát sinh từ cửa hàng vật liệu xây dựng, phường sẽ yêu cầu chủ cửa hàng này tự thu gom. Nếu là rác thải sinh hoạt của người dân, phường sẽ phối hợp với Công ty cổ phần công trình đô thị Tây Ninh tiến hành thu gom, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân không vứt rác bừa bãi, nếu phát hiện, địa phương sẽ xử phạt theo quy định.

Ông Tô Nguyễn Nhị Linh- Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh cho biết, trong những ngày gần đây, lượng mưa trên địa bàn Thành phố rất lớn, khiến cho hệ thống thoát nước trên địa bàn bị quá tải, nhiều nơi bị ngập úng cục bộ. Trong đó, khu vực khu phố 2, khu phố 6, phường 2 và một số tuyến đường thuộc các phường Hiệp Ninh, Ninh Sơn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Phòng đã cử cán bộ phối hợp các địa phương khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng, tìm phương án xử lý thoát nước nhanh, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân.

Hẻm 59, khu phố 2, phường 3, TP Tây Ninh ngập sâu.

Hẻm 67, khu phố 2 lênh láng nước.

Nước trào ngược lên từ miệng cống  thoát nước hẻm số 67.

Hẻm số 6, khu phố 2, phường 3 cũng bị ngập.

Nhà người dân tại khu phố 2 bị ngập sâu.

Nước tràn vào nhà người dân, nhấn chìm nhiều đồ dùng sinh hoạt.

Xe máy không thể đi qua đoạn ngập.

Nước ngập khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Nước tràn vào nhà người dân.

Minh Dương - Thuý Hằng