Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 06/09/2017 - 13:12

BTNO - Chiều 5.9, Ban Chỉ đạo 24 Thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và khảo sát kết luận địa bàn năm 2017.

Trung tá Trần Hoàng Giang- Chính trị viên Ban CHQS Thành phố báo cáo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo 24 Thành phố Tây Ninh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, rà soát các khu vực có hài cốt liệt sĩ, phát 986 phiếu khảo sát... để thu thập thông tin thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ còn sót lại.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, trên địa bàn Thành phố còn khoảng 196 mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm, khai quật. Hiện Thành phố quản lý 359 liệt sĩ, trong đó chỉ có 206 mộ có đầy đủ thông tin, gồm tên đơn vị, trường hợp hy sinh, nơi an táng ban đầu. Qua tiến hành khảo sát 13 lượt tại các địa điểm có thông tin liên quan, kết quả quá trình đào tìm không phát hiện được hài cốt liệt sĩ.

Trên thực tế, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng còn nhiều khó khăn như: thông tin về hài cốt liệt sĩ ngày càng ít và thiếu chính xác; nhân chứng không còn nhiều, một số nhân chứng lớn tuổi, trí nhớ không còn chính xác; địa hình đã có nhiều thay đổi;công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ và sơ đồ mộ chí bị thất lạc nhiều...

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý, thảo luận, bổ sung thêm thông tin về hài cốt liệt sĩ; đề xuất mở rộng địa bàn tìm kiếm; hỗ trợ xã, phường trong công tác lập bản đồ, đánh dấu vị trí các trận đánh trong lịch sử...

Ông Nguyễn Hữu Mỹ - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 24 Thành phố đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 24 Thành phố và hội đồng chính sách phường, xã phát huy vai trò trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là chế độ đãi ngộ đối với người phát hiện, cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ để khuyến khích người dân tham gia; chú trọng công tác thu thập, xác minh thông tin và khảo sát kết luận địa bàn... nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dịp này UBND Thành phố khen thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017.

Huy Hoàng


 
Liên kết hữu ích