Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV 

Cập nhật ngày: 06/05/2021 - 10:11

BTNO - Sáng 5.5, tại Thành uỷ Tây Ninh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh phối hợp với UBND thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị tỉnh Tây Ninh, đơn vị bầu cử số 2.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri tại thành ủy Tây Ninh.

Ông Hồ Đức Hải – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị cùng sự tham dự của 125 cử tri là cán bộ thành phố và cử tri thuộc phường III, phường IV. 

Tại hội nghị, ông Hồ Đức Hải giới thiệu lý lịch trích ngang của các đại biểu ứng cử Quốc hội khoá XV, đơn vị bầu cử số 2, gồm các ông: Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; Trần Hữu Hậu- hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam; Lê Phương Hồng (Phối sư Ngọc Hồng Thanh)- Tổng quản Văn phòng Ngọc chánh Phối sư kiêm Thượng thống Lại viện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh và bà Phan Thị Thuỳ Vân – Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh.

Cử tri đã nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Đại biểu Lê Phương Hồng trình bày chương trình hành động.

Với kinh nghiệm là đại biểu Quốc hội khoá XIV, ông Huỳnh Thanh Phương cho biết sẽ có những kiến nghị liên quan đến nông nghiệp, an sinh xã hội của địa phương... Ứng cử viên Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định tiếp tục cùng chính quyền tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ phát triển mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trọng tâm là hiện thực hoá cao tốc TP Hồ Chí Minh – Mộc Bài, phát triển nhanh Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen…

Ứng cử viên Trần Hữu Hậu hứa làm tốt vai trò người luật sư, hội viên Hội Luật gia tỉnh; tham gia tuyên truyền luật pháp cho người dân, doanh nghiệp của tỉnh; hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân nghèo, khó khăn.

Ứng cử viên Lê Phương Hồng sẽ kiến nghị lên các cấp thẩm quyền những vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được giải quyết thỏa đáng, nhất là những vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng và văn hoá xã hội. 

Đại biểu Phan Thị Thùy Vân trình bày chương trình hành động.

Là ứng cử viên nữ, với cương vị Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh, bà Phan Thị Thuỳ Vân cho biết sẽ kiến nghị đến Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em như đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; chống xâm hại trẻ em; thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới.

Với chương trình hành động được các đại biểu đưa ra, cử tri tại hội nghị thống nhất 100%.

Theo kế hoạch, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri thị xã Hoà Thành và các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên từ ngày 5-18.5.

N.D