BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh tổ chức Ngày hội Phụ nữ - Thanh niên khởi nghiệp năm 2023 

Cập nhật ngày: 05/07/2023 - 21:28

BTNO - Ngày 4.7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phối hợp Đoàn Thanh niên Thành phố tổ chức Ngày hội “Phụ nữ - Thanh niên khởi nghiệp” năm 2023.

Thời gian qua, tổ chức Hội, Đoàn thực hiện nhiều đề án, hoạt động hỗ trợ phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống bằng nhiều hình thức như: Thực hiện mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, giúp thường xuyên 27 hội viên khó khăn với tổng trị giá 31 triệu đồng.

Vận động chị em thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” có 127 chị khá giúp 81 chị khó khăn bằng hình thức cho mượn cây giống và cho vay không tính lãi 89 triệu đồng.

Giải ngân nguồn vốn “Hỗ trợ phụ nữ hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn Thành phố phát triển kinh tế” cho 42 chị, 360 triệu đồng. Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, đến nay đã có 109 chị được hỗ trợ vốn làm ăn hiệu quả, cải thiện kinh tế gia đình.

Biểu dương gương phụ nữ tiêu biểu

Biểu dương gương phụ nữ tiêu biểu.

Các tổ chức Đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã phối hợp Trung tâm Khuyến nông, Hội Doanh nghiệp trẻ, các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tư vấn khởi nghiệp hỗ trợ các đề án khuyến nông, đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp.

Tổ chức 11 hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ; giới thiệu được 400 đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định. Hỗ trợ vốn vay không lãi suất 5 dự án khởi nghiệp cho thanh niên, 900 triệu đồng.

Biểu dương gương thanh niên tiêu biểu

Biểu dương gương thanh niên tiêu biểu.

Tại ngày hội, Ban tổ chức biểu dương khen thưởng 15 gương phụ nữ và 5 gương thanh niên khó khăn vươn lên khởi nghiệp thành công, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Dịp này, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao 2 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng cho 2 em học sinh là trẻ mồ côi do Covid-19; Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trao 20 suất học bổng Trần Thị Sanh, mỗi suất 500.000 đồng cho các em mồ côi và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trao vốn khởi nghiệp khởi sự kinh doanh cho 4 hội viên phụ nữ, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Từ nguồn vốn cấp uỷ thác của UBND Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 và phường Hiệp Ninh 90 triệu đồng để thực hiện đề án hỗ trợ vốn giúp đỡ phụ nữ hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-­2027, thời gian uỷ thác nguồn vốn là 5 năm.

Phương Ngân