BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành uỷ Tây Ninh họp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành phố 

Cập nhật ngày: 04/08/2017 - 15:54

BTNO - Chiều 3.8, Ban Thường vụ Thành uỷ Tây Ninh tổ chức họp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ nhằm thông tin, báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội của thành phố Tây Ninh 6 tháng đầu năm 2017 và lắng nghe các ý kiến góp ý của các đồng chí trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ.

Ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì buổi họp mặt.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Hồng Quang báo cáo những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác Đảng, Mặt trận và các đoàn thể trong 6 tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Hữu Hậu thông tin thêm một số vấn đề trọng tâm trong định hướng phát triển của thành phố như thực hiện mô hình “phường, xã vì dân”; chuyển đổi mô hình phát triển nông nghiệp, định hướng phát triển du lịch homestay, việc lãnh đạo Đảng, chính quyền từ Thành phố đến phường, xã công khai cam kết thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, công khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Thành phố Tây Ninh. Đồng thời cũng góp ý cho lãnh đạo Thành phố một số vấn đề như: chợ Thành phố đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm, đã có nhiều nhà đầu tư tìm hiểu mà đến nay vẫn chưa được xây dựng lại, lãnh đạo Thành uỷ cần quan tâm đến vấn đề này hơn nữa; cần quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với thực tiễn; đầu tư hạ tầng xứng tầm là thành phố trực thuộc tỉnh.

TP.Tây Ninh hôm nay- Ảnh Đ.H.T

Cán bộ nguyên lãnh đạo Thành phố góp ý, Thành uỷ cần đánh giá lại những hạn chế trong quá trình phát triển thành phố để có hướng khắc phục, điều chỉnh; đề nghị xây dựng bia tưởng niệm tại những nơi các liệt sĩ đã ngã xuống, xây dựng phòng truyền thống Đảng bộ thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố) cho thế hệ trẻ đến tham quan, học tập để hiểu rõ, nắm vững truyền thống của địa phương; nên tổ chức đối thoại để giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; cần đặt tên các tuyến đường trên địa bàn Thành phố gắn với tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ của địa phương.

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Hữu Hậu thông tin làm rõ thêm những ý kiến, kiến nghị của các đồng chí nguyên lãnh đạo; đồng thời chân thành cảm ơn sự góp ý của các đồng chí, những ý kiến đóng góp sẽ giúp cho lãnh đạo Thành phố đương nhiệm hiểu rõ thêm về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để có những chỉ đạo, lãnh đạo sát hợp với thực tế ở cơ sở, xây dựng Thành phố Tây Ninh ngày càng phát triển.

Xuân Vũ