BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành ủy Tây Ninh: Tổ chức đối thoại với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 

Cập nhật ngày: 12/09/2019 - 08:33

BTNO - Hôm 10.9, Ban Thường vụ Thành ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân Thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Thành ủy, ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, ông Phạm Trung Chánh- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy cũng thông báo kết quả giải quyết, trả lời các phản ánh, kiến nghị của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã gửi đến cho lãnh đạo Thành ủy – UBND Thành phố trước hội nghị đối thoại.

Nhìn chung, các đại biểu tham dự hội nghị đều đồng tình với kết quả trả lời. Bên cạnh đó, các đại biểu đặt câu hỏi với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Thành phố về việc cần rà soát bổ sung bảng tên đường; vấn đề đưa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh có nội dung gì; cần khắc phục vấn đề tai nạn giao thông do lấn chiếm tại giao lộ Lạc Long Quân và Nguyễn Văn Rốp ở phường IV; nên có vạch kẻ đường, biển báo trước cổng các trường học.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Thành ủy Tây Ninh trả lời ý kiến của đại biểu.

Đại biểu cũng đề nghị lãnh đạo thành phố trả lời, có hướng giải quyết đối với các vấn đề như: đường 30-4 thi công chậm tiến độ, hành lang đường chưa hoàn thiện; cây che khuất bóng đèn chiếu sáng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường 1; kiểm tra đánh số các tuyến đường hẻm để thuận lợi trong quản lý và cho nhân dân; cần di dời các trụ điện lấn chiếm đất, trụ điện gây cản trở giao thông; nâng cao chất lượng đường giao thông; cần điều chỉnh giờ chiếu sáng trên tuyến đường Điện Biên Phủ; quan tâm chăm lo đến học sinh dân tộc thiểu số; xử lý các phương tiện vận tải hành khách vi phạm về tốc độ trên đường 785; tình trạng thiếu thuốc BHYT;...

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng Thành phố cần nỗ lực giải quyết những tồn tại mà các đại biểu đã nêu, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, phục vụ tốt cho nhân dân.

Quế Hương