Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư trung tâm logistics
Chủ nhật: 21:13 ngày 13/07/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tỉnh Tây Ninh được quy hoạch 14 trung tâm logistics (Long An cũ 10 trung tâm, Tây Ninh cũ 4 trung tâm). Đến nay mới có 3 trung tâm có nhà đầu tư, số còn lại đang tiếp tục kêu gọi đầu tư.

Tỉnh Tây Ninh được quy hoạch 14 trung tâm logistics

Cụ thể, tại khu vực Long An cũ, theo Quyết định số 686/QĐ-TTg, ngày 13/6/2023, có 10 trung tâm logistics được quy hoạch, trong đó chỉ có 2 trung tâm có nhà đầu tư, còn lại 8 trung tâm vẫn đang chờ thu hút đầu tư.

Đáng chú ý, 2 trung tâm logistics tại khu cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây (mỗi trung tâm có diện tích 10ha) vẫn gặp nhiều khó khăn trong thu hút nhà đầu tư.

Ở khu vực Tây Ninh cũ, theo Quyết định số 1736/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023, được quy hoạch 4 trung tâm logistics, bao gồm trung tâm tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (150ha), cửa khẩu Xa Mát (100ha) và 2 trung tâm kết nối với các phương tiện vận tải khác. Hiện mới có 1 trung tâm có nhà đầu tư, các dự án còn lại đang triển khai nhưng tiến độ chậm, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra.

Nguyên nhân chính được xác định là khó khăn về đất đai, doanh nghiệp phải tự thỏa thuận hoặc Nhà nước thu hồi đất theo quy định, dẫn đến thiếu quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và cơ chế phối hợp cũng còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Theo đó, Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và địa phương tăng cường công tác phối kết hợp cùng với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cơ chế phối hợp, các điều kiện kỹ thuật khác để các dự án triển khai bảo đảm tiến độ.

Ngoài ra, nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác nhằm góp phần hoàn thiện hệ sinh thái logistics của tỉnh, phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong vùng./.

Lê Đức

Tin cùng chuyên mục