Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ đô Port-au-Prince tan hoang sau trận động đất 7 độ richter, số người thiệt mạng có thể lên đến hơn 100.000 người.

![]() |
Một nạn nhân của vụ động đất. Ảnh: AP |
Thảm hoạ lớn tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti hôm 12.1 đã để lại những hậu quả khủng khiếp có thể so sánh với thảm hoạ động đất, sóng thần xảy ra tại Indonesia năm 2004. Thủ đô Port-au-Prince tan hoang sau trận động đất 7 độ richter, số người thiệt mạng có thể lên đến hơn 100.000 người.
Tại một cuộc họp cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã gửi lời chia buồn đến chính quyền Haiti.
Liên Hợp Quốc đã trích 10 triệu USD từ quỹ cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân ở Haiti. Trong khi đó, các nhân viên và lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ tại đảo quốc này cũng đang phải gánh chịu những mất mát của riêng họ. Trụ sở của LHQ cũng bị đổ sập trong trận động đất hôm 12.1 làm ít nhất 16 người chết và trên 150 người mất tích.
Emilia Casella, người phát ngôn cho cơ quan lương thực LHQ ở Geneva cho biết: “Chúng tôi sẽ dùng bất kỳ con đường nào có thể qua được để đưa viện trợ đến Port-au-Prince, và nếu có thể chúng tôi sẽ đưa cả trực thăng đến”. Khoảng 200 nhân viên của cơ quan này đang cố gắng phân phát lương thực và các nhu yếu phẩm khác, bất chấp tình trạng cướp bóc và mối đe doạ bạo lực tại quốc gia vốn đã bất ổn từ lâu.
Hội Chữ thập đỏ ước tính khoảng 3 triệu người cần được viện trợ, từ lều tạm đến thực phẩm và nước sạch, tổ chức này còn cho biết nhiều người dân Haiti có thể cần viện trợ đến 1 năm. Ngân hàng thế giới hứa viện trợ khẩn cấp cho Haiti 100 triệu USD để phục vụ việc sửa chữa và tái thiết.
Trung Quốc cũng đã phái một máy bay chở 10 tấn hàng viện trợ, gồm lều, thực phẩm, thiết bị y tế, và cả chó cứu hộ đến Haiti hôm 14.1.
Ngoài ra, còn nhiều quốc gia khác như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada… cũng đã gửi hàng cứu trợ, giúp đỡ tái thiết cũng như hỗ trợ về nhân lực cho Haiti.
TÙNG LÂM
(Theo AP)