BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thêm 5 điểm trường trong tỉnh có học sinh nhiễm cúm A/H1N1

Cập nhật ngày: 14/09/2009 - 05:36

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 19 giờ ngày 14.9, số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tại Tây Ninh lên đến con số 191, trong đó số ca nhiễm mới gia tăng nhanh chóng trong vòng hơn hai tuần lễ qua (từ 2.9 đến nay) chủ yếu là học sinh. Hiện tại, đã có đến 24 điểm trường trên địa bàn tỉnh có học sinh dương tính với cúm A/H1N1, trong đó xuất hiện thêm 6 điểm trường mới là: THPT Tây Ninh (3 ca), THCS Nguyễn Tri Phương (1 ca), THCS Thị trấn Gò Dầu (1 ca), Tiểu học An Cơ (7 ca), và Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh (1 ca), THCS Trương Tùng Quân (1 ca)

Ngoài ra, Tây Ninh cũng đã phát hiện 2 trường hợp là công nhân Công ty cao su Tây Ninh (Gò Dầu) và Công ty Visarim Sun (Thị xã).

Giám đốc Sở GD - ĐT Võ Hiền Phương phát biểu tại cuộc họp chiều 14.9.

Trước tình hình lây nhiễm cúm nhanh chóng trong môi trường giáo dục, chiều 14.9, Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Y tế đã có buổi họp nhằm tìm ra giải pháp hạn chế sự lây lan của virus cúm A/H1N1 tại các điểm trường. Phát biểu tại cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Văn Cường- PGĐ Sở Y tế, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống cúm A/H1N1 tỉnh nhấn mạnh: Việc tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của giáo viên, học sinh trong giai đoạn phòng chống cúm A/H1N1 hiện nay là rất quan trọng; nhà trường phải có trách nhiệm phối hợp cùng y tế phát hiện và sàng lọc các ca nghi ngờ mắc cúm, đồng thời tư vấn cho phụ huynh học sinh nhằm tránh sự hoang mang quá mức, dẫn đến việc cho con nghỉ học tuỳ tiện hoặc giấu diếm tình trạng bệnh của con em. Ngoài ra, cần khuyến cáo tất cả giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh phải đeo khẩu trang khi đến trường, thực hiện biện pháp rửa tay thường xuyên; nhà trường phải vệ sinh môi trường thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn…

Trong khi đó, ông Võ Hiền Phương- Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Ngành Giáo dục sẵn sàng phối hợp cùng Y tế trong mọi hoạt động phòng chống cúm trong trường học. Cụ thể, Sở GD - ĐT đã có công văn yêu cầu tất cả các trường học cần phát hiện và sớm phối hợp với y tế cơ sở xử lý triệt để những ca nghi ngờ mắc cúm trong trường học; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống cúm A/H1N1 trong học sinh và phụ huynh; nhà trường phải trang bị thêm các khu vực rửa tay và xà phòng sát khuẩn để học sinh thường xuyên rửa tay; đặc biệt, sở cũng đã chỉ đạo không tổ chức các điểm dạy thêm học thêm trong giai đoạn hiện nay, kể cả các lớp ngoại ngữ ban đêm tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cũng tạm ngưng hoạt động… nhằm hạn chế khả năng lây lan cúm trong môi trường giáo dục cũng như trong cộng đồng.

Yên Khuê