BAOTAYNINH.VN trên Google News

Theo dõi sát để chủ động ứng phó với bão số 1

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 03:59

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 6.5, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Phú Yên khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Bão số 1 tiếp tục mạnh lên trong 2 ngày tới

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Đông Bắc và Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 4 giờ ngày 7.5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 - 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, sóng biển cao từ 5 – 7 mét. Biển động dữ dội.

Chủ động ứng phó những diễn biến phức tạp của bão số 1

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, tâm của 2 cơn bão số 1 và bão Kujira đã cách xa nhau tới 3.000 km và không còn khả năng tương tác. Lo ngại về ảnh hưởng tăng cấp của bão đôi số 1 và Kujira ở ngoài khơi Philippines đã được loại trừ.

Mặc dù vậy, những ngày tới diễn biến của cơn bão số 1 cần được tiếp tục theo sát. Việc bão di chuyển chậm tiềm tàng nhiều nguy hiểm, đặc biệt khả năng đổi hướng.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 1, ngày 5.5, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương tiếp tục có công điện khẩn số 4 gửi các các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Theo đó, vùng nguy hiểm trong 24h tới được xác định từ phía Đông kinh tuyến 109,5 và từ 10-17 độ vĩ Bắc.

Ban chỉ đạo PCLB Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành thông báo kịp thời cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là khu vực giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Riêng các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi.

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã có công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Cà Mau, yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó kịp thời, chuẩn bị thuốc men, hóa chất, thiết bị phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra.

Nhiều tàu và ngư dân đã vào đất liền an toàn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, 16 tàu của Bộ đội Hải quân, Cảnh sát biển và số máy bay trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục ứng trực 24/24 giờ sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng 14 tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Bình đến Tiền Giang, tính đến 16 giờ ngày 5.5, các đơn vị đã điều động 2.390 cán bộ, chiến sĩ và 175 tàu, xuồng, ô tô các loại thường trực, cơ động tham gia phòng, tránh bão và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. Phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Thủy sản thông báo, hướng dẫn cho 17.793 tàu với 83.032 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão số 1 để di chuyển phòng tránh. Tại khu vực giữa biển Đông và các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa có 262 tàu với 3.553 lao động đã neo đậu ở vị trí an toàn và di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và duy trì liên lạc về bờ.

Một số địa phương bị thiệt hại do mưa lớn

Do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có mưa lớn. Tại Bình Định, gần 300 ha ruộng muối của diêm dân đang vào thời điểm thu hoạch bị mất trắng, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Tại Đà Nẵng đã có 1 thuyền cá của ngư dân bị chìm. Rất may, 2 ngư dân trên thuyền an toàn và hiện chiếc thuyền đã được trục vớt, kéo vào bến để sửa chữa.

Các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên có mưa lớn đã làm gần 9.000 ha lúa đông xuân bị ngập úng nặng và hàng ngàn héc-ta hoa màu khác bị hư hại.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn đã làm 1.000 ha lúa tại huyện Mộ Đức đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng, thiệt hại gần 20 tỉ đồng.

(Theo chinhphu.vn)