BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị đoàn Hòa Thành: Thực hiện được nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa 

Cập nhật ngày: 24/01/2021 - 13:22

BTNO - Chiều 22.1, Ban Thường vụ Thị đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Đến dự có anh Võ quốc Khánh-Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, ông Nguyễn Văn Phong-Phó Bí thư Trường trực Thị ủy Hòa Thành.

Lãnh đạo Thị ủy Hòa Thành trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Trong năm, Đoàn, Hội các cấp trên địa bàn thị xã đã thực hiện 24 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XIII của Đảng, trồng 4.950 cây xanh và trên 1.000 cây hoàng yến, với tổng trị giá trên 560 triệu đồng.

Năm 2020, thị đoàn Hoà Thành phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã ra mắt “ATM gạo” hỗ trợ cho hơn 3.500 hộ dân khó khăn do ảnh hưởng Covid-19; tặng 1.700 phần quà tết cho gia đình chính sách, người dân nghèo; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 350 lượt người…

Công tác Đội và phong trào thanh thiếu thi trong năm được thực hiện tốt, với các hoạt động như: chương trình “ Khăn hồng tình nguyện” , “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”, “Vì đàn em thân yêu”. Qua đó, vận động kinh phí xây dựng 3 căn nhà khăn quàng đỏ; xây dựng 1 cụm trò chơi miễn phí thiếu nhi; trao 110 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặmg bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. UBND tỉnh và Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 6 tập thể, 4 cán nhân và UBND thị xã, Ban Chấp hành Thị đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hòa Thành tặng giấy khen cho 14 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công tác phòng chống Covid-19 và công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Nhân dịp này, Thị ủy Hòa Thành khen thưởng cho 1 tập thể, 35 cá nhân đạt giải trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm – Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống cách mạng Đảng bộ thị xã Hòa Thành”.

Võ Liêm