Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thị xã: Bộ mặt đã đổi thay, nhưng cần tập trung đầu tư
Thứ năm: 12:56 ngày 05/01/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thị xã Tây Ninh trên đường xây dựng thành đô thị loại III.

Một góc thị xã Tây Ninh

Thị xã Tây Ninh có diện tích hơn 140 km2 với dân số hơn 126.000 người, gồm 5 phường nội thị và 5 xã ngoại thị. Trên địa bàn Thị xã, số lượng lao động phi nông nghiệp chiếm đến 92% tổng số lao động. Trong thời gian qua, tỉnh đã lập nhiều quy hoạch phát triển Thị xã, phát triển các cụm công nghiệp, các khu thương mại- dịch vụ, các khu dân cư tập trung. Trong những năm gần đây, tỉnh cũng đã tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị để thay đổi bộ mặt Thị xã. Tất cả những nỗ lực đều nhằm mục tiêu phát triển Thị xã trở thành đô thị loại III vào năm 2015.

Bộ mặt Thị xã ngày càng khang trang

Trong những năm qua, nền kinh tế Thị xã ngày càng phát triển rõ nét. Trong 5 năm gần đây, giá trị sản xuất trên địa bàn Thị xã hằng năm tăng đến 15,76%. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch ngày càng nhanh và đúng hướng. Hiện nay, ngành thương mại- dịch vụ Thị xã chiếm tỷ trọng gần 56%; ngành công nghiệp- xây dựng chiếm tỷ trọng hơn 39% và ngành nông- lâm- ngư nghiệp chiếm tỷ trọng hơn 5% trong GDP. GDP bình quân đầu người ở Thị xã đã đạt hơn 1.560 USD.

Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng ở Thị xã trong những năm qua cũng tăng đáng kể, góp phần làm bộ mặt Thị xã đổi thay mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường được nâng cấp mở rộng phẳng phiu… Cùng theo đó, nhà cửa dọc các tuyến đường chính đã được xây dựng mới khang trang hơn. Nhiều cửa hàng thương mại- dịch vụ hình thành làm nhiều khu vực ở Thị xã sầm uất, nhộn nhịp hơn. Không chỉ có những tuyến đường lớn mà đã có hơn 200 đường hẻm nội thị đã được bê tông hoá sạch sẽ, hơn 100 hẻm ngoại thị cũng đã được nâng cấp, góp phần nâng cao đời sống người dân Thị xã. Gần đây, khu dân cư đầu cầu Quan đã được giải toả để xây dựng công viên bờ sông, góp phần tạo thêm cảnh quan và nơi giải trí cho người dân Thị xã. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Thị xã đã và đang tập trung xây dựng Điều chỉnh quy hoạch chung theo hướng hiện đại, làm nền tảng để xây dựng Thị xã thành đô thị loại III văn minh, hiện đại và xanh, sạch, đẹp.

Hàng trăm hẻm nội thị đã được bê tông hoá

Riêng về môi trường, để Thị xã trở thành đô thị sinh thái, định hướng của Thị xã là sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý với mục tiêu: 100% chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải y tế tại các bệnh viện được thu gom, xử lý; 100% cơ sở sản xuất mới phải đạt tiêu chuẩn về môi trường và 100% hộ dân trên địa bàn Thị xã có nước hợp vệ sinh sử dụng.

Theo một số chuyên gia, hiện nay thị xã Tây Ninh đã đạt được 4/6 tiêu chí của đô thị loại III, cụ thể: chức năng đô thị; quy mô dân số đô thị; mật độ dân số nội thị và tỷ lệ phi nông nghiệp nội thị. Còn 2 tiêu chí: hệ thống các công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị thì chưa đạt.

Cần tập trung đầu tư hạ tầng đô thị

Quá trình đô thị hoá Thị xã trong những năm qua đã đạt kết quả không nhỏ. Tuy nhiên, thực tế thì hạ tầng đô thị Thị xã vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, hiện nội thị Thị xã còn có ít nhất là 4 tuyến đường quan trọng, tập trung dân cư nhiều, hoạt động thương mại- dịch vụ khá phát triển như được chưa đầu tư hoàn chỉnh phần vỉa hè là: đường CMT8; đường Hoàng Lê Kha; đường Nguyễn Trãi (đường Lê Văn Tám cũ) và đường Nguyễn Thái Học. Còn tuyến đường 30.4 đoạn từ Mũi Tàu đến Quảng trường nhiều năm qua vẫn chưa được nâng cấp. Ngoài ra, còn không ít những hạng mục hạ tầng khác rất quan trọng cho một đô thị nhưng đến nay chưa triển khai thi công như hệ thống thu gom xử lý nước thải; khu dân cư phường 3;  các Cụm công nghiệp Thạnh Tân, Tân Bình; các khu tái định cư…

Siêu thị Co.opMart Tây Ninh

Để năm 2015, Thị xã trở thành đô thị loại III thì cần nguồn vốn đầu tư lớn để triển khai xây dựng hạ tầng đủ đáp ứng yêu cầu phát triển. Theo danh mục dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2011-2015 của Thị xã, có đến 50 dự án quan trọng cần được triển khai xây dựng và hoàn thành với tổng mức đầu tư lên đến 3.700 tỷ đồng. Trong đó có các công trình quan trọng và vốn đầu tư lớn như: hệ thống thu gom xử lý nước thải (300 tỷ đồng); nâng cấp đường Hoàng Lê Kha (300 tỷ đồng); đường trục Đông- Tây Thị xã (220 tỷ đồng); nhựa hoá các tuyến trong khu dân cư phường 3 (150 tỷ đồng). Riêng việc tái định cư, Thị xã dự kiến đầu tư xây dựng 4 khu là Khang Thịnh, Thái Hoà, Phúc An và Phú Khang với tổng mức đầu tư là 270 tỷ đồng. Theo kế hoạch của UBND Thị xã, từ năm 2012, Thị xã cần tăng mạnh nguồn vốn đầu tư lên hơn 810 tỷ đồng; năm 2013 tăng lên 960 tỷ đồng; năm 2014 tiếp tục tăng lên trên 1.000 tỷ đồng và năm 2015 là 850 tỷ đồng mới đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Sơn Trần

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục