Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Do điều kiện, phương tiện và lực lượng còn thiếu nên công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại chưa đạt hiệu quả cao.

(BTNO) - Theo Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Thị xã (Ban chỉ đạo 127), năm 2011 vừa qua, Ban đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hơn 1.000 lượt cơ sở kinh doanh thực phẩm về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kết quả, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 8 cơ sở với số tiền hơn 7,2 triệu đồng. Kiểm tra việc niêm yết giá và thu phí dịch vụ giữ xe ở 20 điểm giữ xe và lập biên bản 7 trường hợp vi phạm, không xin giấy phép giữ xe.
![]() |
Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm |
Kiểm tra việc kinh doanh hàng hoá, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết tại các chợ; kiểm tra việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá của các cơ sở chế biến, kinh doanh trên địa bàn; kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và đã xử phạt 8 cơ sở vi phạm với số tiền gần 14 triệu đồng.
Kiểm tra và lập biên bản 3 trường hợp khai thác khoáng sản không có giấy phép, tạm giữ 8 m3 đá và 3 xe ô tô, xử phạt hành chính 2 trường hợp với số tiền 2,5 triệu đồng. Lập biên bản 29 trường hợp có hành vi buôn lậu và gian lận thương mại và xử phạt hành chính 8 trường hợp với số tiền 88,7 triệu đồng, tịch thu 1.895 gói thuốc lá, hơn 80 m3 gỗ các loại, 59 con trâu, bò, 30 thùng sữa Ensure, 180 bịch bột ngọt hiệu Ajinomoto, 268 kg đồng, 20.970 ruột xe gắn máy,….
Tuy nhiên, do điều kiện, phương tiện và lực lượng còn thiếu nên công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại chưa đạt hiệu quả cao.
Tại buổi tổng kết hoạt động công tác năm 2011 vừa diễn ra ngày 6.1.2012, Ban chỉ đạo 127 Thị xã cũng đã thông qua Kế hoạch kiểm tra phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; thu phí dịch vụ giữ xe và mũ bảo hiểm trên địa Thị xã trong dịp tết Nhâm Thìn 2012.
QUẾ HƯƠNG