Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thị xã Tây Ninh có diện tích hơn 14.000 ha với dân số hơn 126.000 người, bao gồm 5 phường nội thị và 5 xã ngoại thị. Vấn đề lớn hiện nay đang được đặt ra là trong 5 năm tới, Thị xã phải làm gì để đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại 3?

Thị xã Tây Ninh có diện tích hơn 14.000 ha với dân số hơn 126.000 người, bao gồm 5 phường nội thị và 5 xã ngoại thị. Trong thời gian qua, tỉnh đã lập nhiều quy hoạch phát triển Thị xã, phát triển các cụm công nghiệp, các khu thương mại- dịch vụ, các khu dân cư tập trung. Đặc biệt Thị xã đang đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch theo hướng cơ cấu kinh tế là Thương mại Dịch vụ- Công nghiệp- Nông nghiệp. Tất cả những nỗ lực đều nhằm mục tiêu phát triển thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại 3 với đích đến là vào năm 2015. Tuy nhiên, vấn đề lớn hiện nay đang được đặt ra là trong 5 năm tới, Thị xã phải làm gì để đạt được mục tiêu này?
Nhiều hạng mục hạ tầng chưa hoàn chỉnh
![]() |
Đường 30.4 rất phẳng phiu nhưng còn đoạn cuối chưa nâng cấp |
Trong những năm qua thị xã Tây Ninh đã được quan tâm đầu tư để đẩy nhanh tiến trình “đô thị hoá”. Nhiều tuyến đường được nâng cấp mở rộng phẳng phiu như đường 30.4, đường Nguyễn Thái học, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trần Hưng Đạo, đường Phạm Tung… Cùng theo đó bộ mặt Thị xã đã thay đổi khá nhanh, nhà cửa dọc các tuyến đường chính đã khang trang hơn, hoạt động thương mại- dịch vụ đã nhộn nhịp hơn. Chẳng những “mặt tiền” thay đổi ngày càng hiện đại hơn mà “phía trong” và ngoại vi Thị xã cũng được đầu tư phát triển hạ tầng. Nhiều con hẻm nội thị đã được bê tông hoá theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhiều tuyến giao thông nông thôn được nâng cấp tạo điều kiện nâng cao đời sống cho nhân dân Thị xã.
Tuy nhiên, thực tế dù đã có sự quan tâm đầu tư khá lớn nhưng hạ tầng Thị xã vẫn còn tồn tại nhiều “bất cập” cần được tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh- đặc biệt là đường giao thông chính. Nhìn con đường chính 30.4 từ thành phố HCM vào thị xã Tây Ninh ngày nay hầu như tất cả người dân đều thấy “đẹp mắt” vì chẳng những lòng đường mở rộng, bê tông nhựa phẳng lì mà lề đường còn được lát gạch sạch sẽ, cây xanh và trụ điện chiếu sáng được trồng thẳng tắp. Tuy nhiên việc nâng cấp đường 30.4 vẫn chưa hoàn chỉnh bởi vì đoạn từ Mũi Tàu đến Quảng trường 30.4 nhiều năm qua vẫn chưa được nâng cấp. Đồng thời cũng có một số tuyến đường trọng yếu khác đã được đầu tư nâng cấp từ lâu nhưng vỉa hè thì không thi công tương xứng. Hiện nay nội thị Thị xã còn có ít nhất là 4 tuyến đường quan trọng, tập trung dân cư nhiều, hoạt động thương mại- dịch vụ khá phát triển nhưng chưa được đầu tư hoàn chỉnh phần vỉa hè. Đó là các đường: Cách Mạng Tháng Tám; Hoàng Lê Kha; Nguyễn Trãi (đường Lê Văn Tám cũ) và Nguyễn Thái Học. Do lâu ngày vỉa hè không được thi công đồng bộ với lòng đường, các hộ dân dọc các tuyến đường này đã tự thi công phần trước nhà mình để không bị cỏ mọc. Kết quả là lòng đường thì rất đẹp nhưng vỉa hè thì mỗi chỗ mỗi khác, không liền lạc tạo thành những điểm nhấn thiếu thẩm mỹ trên tổng thể tuyến đường.
Đó chỉ là một trong những hạng mục hạ tầng vô cùng thiết yếu đối với việc phát triển đô thị ở thị xã Tây Ninh đến nay chưa hoàn chỉnh. Ngoài ra, còn không ít những hạng mục hạ tầng khác rất quan trọng cho một đô thị nhưng đến nay chưa triển khai thi công như hệ thống thu gom xử lý nước thải. Đặc biệt là khu dân cư phường 3 nằm ngay trung tâm Thị xã, đã được quy hoạch phát triển từ lâu nhưng đến nay đường trong khu hầu hết còn là đường cấp phối, nhà cửa thưa thớt chẳng khác gì vùng nông thôn. Riêng việc triển khai các cụm công nghiệp: Bình Minh, Thạnh Tân, Tân Bình quy hoạch trên địa bàn Thị xã thì gặp rất nhiều khó khăn và đến nay chỉ có Cụm công nghiệp Tân Bình là có chủ đầu tư nhưng cũng không thực hiện đúng thời gian quy định.
Theo đánh giá của giới chuyên môn thì sở dĩ đến nay thị xã Tây Ninh vẫn còn thiếu nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng thời nhiều hạng mục đầu tư dang dở xuất phát từ nguyên nhân cơ bản nhất là nguồn vốn đầu tư hằng năm chưa tương xứng với yêu cầu phát triển hạ tầng để đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá. Không tính các công trình do tỉnh quản lý, riêng phần Thị xã được phân cấp quản lý thì nguồn vốn đầu tư xây dựng hằng năm là quá “khiêm tốn”. Theo thống kê của UBND Thị xã thì chỉ có năm 2010 là vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn do Thị xã quản lý được phân bổ được khoảng hơn 100 tỷ đồng, còn từ năm 2008 trở về trước thấp hơn nhiều- thậm chí có năm chỉ được khoảng hơn 36 tỷ đồng mà thôi. Với mức đầu tư như vậy thì việc phát triển thành đô thị loại 3 trong vòng 5 năm tới quả là không đơn giản.
![]() |
Vẫn còn nhiều công trình đang ngổn ngang xây dựng |
Để trở thành đô thị loại 3 vào năm 2015?
Theo UBND thị xã Tây Ninh, để năm 2015 thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại 3 thì công việc thiết yếu trước tiên cần phải triển khai ngay là lập Đề án phân loại đô thị thị xã Tây Ninh và Chiến lược phát triển thị xã Tây Ninh. Lập Đề án phân loại đô thị để khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định mức độ từng tiêu chí hiện có, đánh giá tiêu chí nào đạt, tiêu chí nào chưa, tiêu chí nào có khả năng đạt… và từ đó xác định phân loại thị xã Tây Ninh đang ở mức độ nào. Dựa vào Đề án phân loại đô thị để hoạch định Chiến lược phát triển Thị xã trong 5 năm tới với lộ trình cụ thể, tiêu chí cụ thể và vốn đầu tư cụ thể. Làm như thế thì mới có thể chắc chắn đến năm 2015 thị xã Tây Ninh đạt tiêu chuẩn là đô thị loại 3. Cả 2 đề án đều phải thuê nhà tư vấn đủ tầm thực hiện.
Tuy nhiên, cốt lõi của việc nâng cấp đô thị thị xã Tây Ninh vẫn là nguồn vốn đầu tư phát triển. Hiện nay nguồn ngân sách của tỉnh hạn chế mà còn phải phân bổ cho nhiều huyện khác nữa, nên rất khó tăng cường mạnh hơn vốn đầu tư cho thị xã Tây Ninh. Lãnh đạo UBND Thị xã đề xuất tỉnh hỗ trợ thêm từ những nguồn vốn khác như ODA, vốn vay, vốn trái phiếu Chính phủ để trong vòng 5 năm tới thị xã Tây Ninh đầu tư thực hiện đạt các tiêu chí quy định và trở thành đô thị loại 3 như tỉnh đã định hướng.
Sơn Trần