Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Hoà Thành: 34/42 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 

Cập nhật ngày: 21/11/2022 - 08:04

BTNO - Ngày 18.11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoà Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022). Đến dự có ông Trần Văn Khải- Bí thư Thị uỷ; ông Nguyễn Đức Hảo- Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Hoà Thành Nguyễn Văn Phong tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân.

40 năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Hoà Thành không ngừng đổi mới và có những bước phát triển toàn diện, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Mạng lưới trường, lớp học từ mầm non đến phổ thông được rà soát, sắp xếp, xây dựng theo hướng chuẩn hoá; trang thiết bị dạy học hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và nhu cầu học tập của nhân dân. Hiện trên địa bàn Thị xã có 42 trường học các cấp; trong đó có 34 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm gần 81%.

Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành tổ chức tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) và họp mặt 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Nhà giáo Việt Nam và đánh giá kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đã phối hợp với các Ban Đảng tổ chức mở 19 lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho gần 1.100 lượt học viên, đạt hơn 100% kế hoạch.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thị uỷ còn mở hội nghị báo cáo viên định kỳ, cập nhật thông tin tình hình thời sự địa phương, trong nước và quốc tế đến đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Nhân dịp này, UBND thị xã Hoà Thành tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022.

Võ Liêm