BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Hòa Thành: Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

Cập nhật ngày: 27/06/2020 - 12:48

BTNO - Ngày 26.6, UBND thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến thị xã Hòa Thàn giai đoạn 2015 - 2020. Ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thị xã Hòa Thành chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thủy- Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, bà Lê Thị Ngọc Yến-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Nguyễn Nam Hưng- Bí thư Thị ủy Hòa Thành.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn thị xã Hòa Thành có bước phát triển mới cả bề rộng và chiều sâu, trở thành động lực quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bà Huỳnh Kim Thủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Hòa Thành vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh tế trên địa bàn thị xã phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 12,22%/năm, vượt chỉ tiêu dự toán do tỉnh giao. Trong giai đoạn 2015 - 2020, có 504 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 723 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký là 1.298 tỷ đồng; có 1.741 hộ đăng ký kinh doanh mới, nâng tổng số hộ kinh doanh lên 6.982, tổng số vốn đăng ký 1.104 tỷ đồng; có 9 HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã, 3 Quỹ Tín dụng nhân dân, 4 trang trại chăn nuôi, thủy sản.

Các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, việc làm, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, Chính quyền, hệ thống chính trị luôn đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; công nhận gia đình văn hóa đạt 77,65%, ấp, khu phố văn hóa đạt 89,74%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 83,01%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Trung ương năm 2015 là 3,69%, còn 0,67% năm 2019, phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương.

Năm 2019, Hòa Thành được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; năm 2020 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành; 100% xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

         

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội và các cá nhân điển hình tiên tiến.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, thị xã Hòa Thành đề ra mục tiêu là tổ chức, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ thị xã Hòa Thành lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2020 - 2025 của UBND thị xã Hòa Thành. Công tác khen thưởng phải thực chất và xứng đáng, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng cho đoàn viên, hội viên, đội viên, người trực tiếp lao động và nhân dân.

Dịp này, Quỹ Tín dụng nhân dân Hòa Thành vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng; cho bà Huỳnh Kim Thủy-Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Hòa Thành được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, là gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của thị xã.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành cũng đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, 41 cá nhân có thành tích tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương 2 tập thể, 57 cá nhân là điển hình trên các lĩnh vực giai đoạn 2015 - 2020.

Thái Thành