Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 26.5, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Trảng Bàng phối hợp các phường: An Tịnh, Lộc Hưng, Gia Lộc triển khai lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đối với diện tích mở rộng sau khi cắm mốc chính thức dự án cao tốc.

Tham dự có lãnh đạo UBND, UBMTTQVN Thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất và lãnh đạo 3 địa phương nơi có tuyến cao tốc đi qua trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.
Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài đoạn qua thị xã Trảng Bàng đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp các phường An Tịnh, Lộc Hưng, Gia Lộc tổ chức đợt 1 vào các ngày 6 và 7.5.2025. Đây là những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án được ngành chức năng lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo ranh tiền khả thi (mốc tạm).
Ngày 26.4.2025, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ranh mốc chính thức, cắm mốc chính thức, bàn giao cho tỉnh Tây Ninh, trong đó có phát sinh thêm một số diện tích bị ảnh hưởng. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn chỉnh dự thảo phương án bồi thường của các hộ trong diện tích mở rộng và tổ chức lấy ý kiến hơn 150 hộ dân bị ảnh hưởng trong ngày 26.5.
Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Trảng Bàng tóm tắt Quyết định số 760/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT); tóm tắt Quyết định số 577/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh.
Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã cũng thông tin tới người dân các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; nêu chi tiết 6 chính sách hỗ trợ người dân bao gồm: hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di chuyển chỗ ở; hỗ trợ tiền thuê nhà; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ tái định cư.
Tại hội nghị này, lãnh đạo UBND Thị xã và các ngành chức năng lấy ý kiến người dân về thông báo thu hồi đất trước thời hạn và dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, trước khi Nhà nước thu hồi đất phải thông báo cho các tổ chức, cá nhân được biết; thời gian thông báo tới khi thu hồi là 3 tháng đối với đất nông nghiệp, 6 tháng đối với đất ở. Tuy nhiên, do tính chất cấp bách của dự án phải thực hiện thu hồi đất sớm hơn trước thời hạn để kịp tiến độ Chính phủ, UBND tỉnh giao, bảo đảm hoàn thành phê duyệt phương án và tổ chức chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc trong tháng 6.2025, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thị xã mong người dân ủng hộ đối với việc thu hồi đất trước thời hạn.
Đối với dự thảo phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng hộ dân, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thị xã đề nghị người dân rà soát kỹ diện tích đất, hoa màu, vật kiến trúc, đơn giá, tổng mức bồi thường, hỗ trợ… và có ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý, ghi các kiến nghị, đề xuất liên quan trong phiếu ý kiến, gửi về UBND phường tổng hợp trước ngày 28.5.2025.
Tại hội nghị, đa số người dân đồng tình với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nêu các ý kiến giá bồi thường, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi người dân hiến đất… và được lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thị xã trả lời làm rõ tại hội nghị.
Được biết, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài đi qua địa phận 3 phường An Tịnh, Lộc Hưng, Gia Lộc của thị xã Trảng Bàng với tổng chiều dài khoảng 11,3 km, ảnh hưởng đến 1.004 hộ dân, trong đó có 290 hộ bị ảnh hưởng nhà ở.
Phương Thuý